| Hotline: 0983.970.780

Thông tin Nông nghiệp nước ngoài

Thứ Tư 28/07/2010 , 10:35 (GMT+7)

1. Bổ sung cari vào thức ăn để giảm lượng phát tán khí methan ở bò

Nhằm hạn chế phát tán khí methan từ động vật nhai lại, đặc biệt ở bò, các nhà khoa học Anh đã sử dụng 2 loại gia vị thường được người ta dùng để chế món cari là rau mùi và nghệ, đây là hợp chất có hiệu ứng kháng sinh tác động lớn đến dạ dày của bò, cừu, dê... tiêu diệt khuẩn sản xuất methan và cuối cùng giảm được lượng phát tán khí methan tới 40%, khí gây hiệu ứng nhà kính rất tiềm ẩn.

Theo tính toán, một con cừu và một con bò trung bình mỗi ngày thải vào bầu khí quyển từ 0,21 đến 0,54 m3 khí methan. Dự án bổ sung cari vào cho thức ăn bò là đề tài nghiên cứu rất độc đáo của các chuyên gia ĐH Newcastle, trong đó củ nghệ được xem là có tác dụng giảm khí methan cao nhất (30%), còn một số gia vị khác như quế, đinh hương hay thì là có công hiệu thấp hơn. Đây là phương án vừa đơn giản, rẻ tiền, dễ làm lại có hiệu quả cao đồng thời còn làm tăng sức khoẻ cho súc vật.

2. Tạo giống muỗi có khả năng kháng lại ký sinh trùng sốt rét tới 100%

Bằng kỹ thuật tăng cường gen, các chuyên gia ở ĐH Arizona Mỹ vừa lai tạo thành công giống muỗi có khả năng kháng lại ký sinh trùng sốt rét tới 100%, dự án mở ra triển vọng hạn chế những căn bệnh do muỗi lan truyền, đặc biệt là bệnh sốt rét. Trước nghiên cứu trên người ta đã tạo ra giống muỗi miễn dịch ký sinh trùng sốt rét có tên là Plasmodium nhưng mới chỉ đạt mức 97%. Để tạo ra giống muỗi miễn dịch 100%, nhóm đề tài đã cài vào hệ gen của muỗi các thông tin di truyền nên thế hệ con cái của chúng sẽ mang các gen đã tăng cường, kháng lại hoàn toàn với ký sinh trùng sốt rét.

Tuy nhiên phân tử kháng sốt rét lại có nhược điểm là rút ngắn tuổi thọ của muỗi. Ví dụ muỗi hoang có tuổi thọ từ 2-3 tuần còn muỗi lai tạo chỉ có 12-16 ngày, bởi vậy hiện nay các nhà khoa học đang nghiên cứu tiếp để khắc phục nhược điểm trên trước khi thả chúng về môi trường tự nhiên.

3. Xây dựng đảo nhân tạo từ rác thải

Các nhà khoa học Hà Lan hiện đang bắt tay vào thực hiện dự án táo bạo, xây dựng một thiên đường xanh ở ngoài khơi Đại Tây Dương có tên là đảo PGP (Pacific Garbage Patch) hoàn toàn bằng vật liệu thải, rộng 4.000 dặm vuông, tương đương đảo Hawai của Mỹ để có khả năng thực hiện được 3 mục tiêu: Một là tái tuần hoàn rác thải trong điều kiện nước; hai là sử dụng cho mục đích dân sinh, du lịch và ba là tạo ra một ốc đảo "tự cung tự cấp". Theo đó, những cư dân ở đây sẽ dùng chính sản phẩm rác thải tuần hoàn làm phân bón, canh tác, nuôi trồng hải sản, nhiên liệu, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm khác phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của mình.

4. Tìm thấy gen "gay" trong chuột cái

Từ lâu các hoạt động tình dục (sex) ở loài chuột được khoa học rất quan tâm bởi nó có nhiều điều mới lạ và có cả những điều giống với con người và mới đây nhóm chuyên gia Viện Khoa học và Công nghệ cao Hàn Quốc đã tìm thấy gen "gay" ở loài gặm nhấm, được đặt tên là FucM, nếu không gen này thì những con chuột cái lại duy trì mối quan hệ đồng giới, tìm cách lẩn trốn những con chuột đực và chỉ thích ngửi mùi nước tiểu của những con cái.

Để kiểm chứng, nhóm đề tài đã loại bỏ gen FucM nói trên và kết quả chúng đã chuyển đổi hẳn mối quan hệ sex. Nghiên cứu trên mở ra triển vọng cho việc hiểu sâu thêm về bệnh đồng giới ở động vật, đặc biệt là ở con người, tuy nhiên nhóm đề tài hiện cũng đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng người để tham gia bước thử nghiệm tiếp theo của dự án.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm