| Hotline: 0983.970.780

Thứ trưởng Hà Công Tuấn kiểm tra phòng chống cháy rừng tại An Giang

Thứ Hai 24/02/2020 , 17:30 (GMT+7)

Hiện nay, hầu hết các diện tích rừng trên địa bàn toàn tỉnh An Giang đều đang ở cấp báo động cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn dẫn đầu đoàn kiểm tra thực địa tại An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn dẫn đầu đoàn kiểm tra thực địa tại An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngày 24/2, đoàn công tác Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn dẫn đầu đã đến khảo sát, kiểm tra tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và giải pháp thích ứng đảm bảo sản xuất nông nghiệp, công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCR), tình hình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và thị trường nông sản chủ lực trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19… tại TP. Châu Đốc và huyện Tịnh Biên

Theo đó, đoàn công tác đã đến khảo sát Trại cá sấu Út Tuyết (TP. Châu Đốc) nhằm xem xét về công tác gây nuôi động vật hoang dã, ảnh hưởng của việc tạm dừng xuất khẩu cá sấu nước ngọt sang Trung Quốc và kiểm tra công tác PCCR, các hồ chứa nước tại núi Phú Cường (huyện Tịnh Biên).

Theo Sở NN-PTNT An Giang, tổng diện tích rừng và đất quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh An Giang là 16.868 ha.

Thứ trưởng kiểm tra PCCR bằng thiết bị bay điều khiển từ xa (drone)...tại núi Phú Cường, huyện Tịnh Biên - An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thứ trưởng kiểm tra PCCR bằng thiết bị bay điều khiển từ xa (drone)...tại núi Phú Cường, huyện Tịnh Biên - An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bên cạnh đó mực nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cao nhất trên sông, kênh ở mức xấp xỉ và thấp hơn năm 2016 từ 5-25cm. Mực nước thấp nhất trên các sông, kênh ở mức thấp hơn năm 2016 từ 5-35 cm. Do đó, đối với sản xuất đang rơi vào thời điểm mực nước xuống thấp sẽ khó khăn cho công tác bơm tưới cho sản xuất và sinh hoạt, làm gia tăng chi phí bơm tưới phục vụ sản xuất.

Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Trong điều kiện mùa mưa kết thúc sớm, nắng nóng, không có mưa, nên nguy cơ xảy ra cháy rừng và cháy lớn trong mùa khô là rất cao (Diện tích khoanh vùng trọng điểm cháy là 7.286/16.868 ha, chiếm 43,2% tổng diện tích rừng), tập trung ở vùng Bảy Núi. Đặc biệt là các khu vực rừng tràm, các khu vực du lịch đồi núi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy rừng cao trong mùa du lịch. 

Hiện nay hầu hết các diện tích rừng trên địa bàn toàn tỉnh An Giang đều đang ở cấp báo động cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Thứ trưởng kiểm tra các hồ, đập phục vụ sản xuất nông nghiệp và PCCR ở 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thứ trưởng kiểm tra các hồ, đập phục vụ sản xuất nông nghiệp và PCCR ở 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo ông Thư, hiện nay tỉnh đang chỉ đạo các ban ngành phối hợp thực hiện công tác PCCR rất cao.  Đến nay, đã triển khai 37/37 phương án, kế hoạch bảo vệ rừng và PCCR trên địa bàn các huyện, xã có rừng. 

Đồng thời, thực hiện công tác PCCR theo phương châm 4 tại chỗ củng cố lực lượng (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, kiểm lâm bố trí phương tiện. Tổng số điểm đã bố trí và kiểm tra là 230/230 điểm.

Nhằm để ứng phó với tình hình thiếu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp năm 2020, đặc biệt là vụ ĐX 2019 - 2020 và HT và thực hiện tốt công tác PCCR, phục vụ dân sinh.

UBND tỉnh An Giang kiến nghị Bộ NN-PTNT xem xét sớm hỗ trợ nguồn kinh phí 142.251 triệu đồng để thực hiện các hạng mục công trình cấp bách đảm bảo phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Về lâu dài, xem xét hỗ trợ cho tỉnh thực hiện các dự án hồ chứa nước quy mô nhỏ dưới chân núi Phú Cường, diện tích 10ha, dung tích 240.000 m3. Tỉnh kiến nghị Bộ xem xét, phân bổ kinh phí để thực hiện các dự án về bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh An Giang. Hỗ trợ, nghiên cứu chuyển giao công nghệ, thiết bị chữa cháy rừng đồi núi,...

Thứ trưởng Hà Công Tuấn chỉ đạo công tác PCCR tại An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn chỉ đạo công tác PCCR tại An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết: Năm 2020 là năm khắc nghiệt, nắng nóng hơn so với năm 2016, có thể nói rằng cả nước có hàng triệu hecta đang đứng trước báo động cháy rừng khá cao. Riêng tại rừng vùng Bảy Núi ở An Giang nhiệt độ đang lên 35-36 độ C vào buổi trưa, cây lá khô hanh, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh địa phương cần tập trung các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” trước tình hình hạn hán diễn ra gay gắt hiện nay.

Đồng thời, đảm bảo chủ động về nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ PCCCR, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại những khu vực trọng điểm cháy rừng, từng bước hoàn thiện hệ thống hồ chứa nước phục vụ công tác PCCR và có hướng đảm bảo sinh kế cho người dân sống gắn bó với rừng.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao An Giang đã có bước chuẩn bị sẳn sàng các hồ, đập thủy lợi để chứa nước trong mùa khô cả đồi núi và dưới đồng bằng vừa kết hợp cho mục đích sản xuất nông nghiệp cho người dân và công tác PCCR để mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên số lượng hồ, đập An Giang hiện nay đang hoạt động chưa nhiều. Vì vậy, Bộ NN-PTNT lưu ý sẽ kiến nghị với trung ương để ưu tiên nguồn vốn sớm đầu tư những hồ, đập chứa nước phục vụ những nơi trọng điểm đồi núi ở 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên đang trong thời điểm báo động cháy rừng cao.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm