| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Italy có thu nhập "khủng" nhất châu Âu

Thứ Năm 18/03/2010 , 07:30 (GMT+7)

Năm 2008, ông Berluconi có thu nhập khoảng 23 triệu euro, tăng 8,5 triệu euro so với năm 2007.

Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi.
Bất chấp sự tác động nặng nề của khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu và Italia đang mắc nợ... như "chúa chổm", bản thân cũng dính phải vô số những bê bối, song chắc chắn Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi là chính trị gia có thu nhập "khủng" nhất châu Âu.

Báo Bild của Đức cho biết trong năm 2008, ông Berluconi thu nhập khoảng 23 triệu euro, tăng 8,5 triệu euro so với năm 2007.

Số tiền trên ông kiếm được chủ yếu từ việc ăn nên làm ra của các công ty và tập đoàn truyền thông đình đám do ông sở hữu hay đồng sở hữu, còn lương thủ tướng của ông không thể vượt quá 16.000 euro/tháng.

Không chỉ có người đứng đầu chính phủ, thu nhập của các thành viên nội các Italia cũng thuộc vào hàng đáng nể ở châu Âu.

Người đứng đầu về thu nhập cao sau Thủ tướng Berlusconi là Bộ trưởng Quốc phòng Ignazio La Russa với báo cáo thu nhập cho năm 2008 là 517.000 euro.

Thu nhập "hẻo" nhất trong thành phần nội các Italia thuộc về Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Giulio Tremonti với vỏn vẹn 39.672 euro trong năm 2008.

Trong số những nhà lãnh đạo các nước châu Âu khác, Thủ tướng Anh Gordon Brown là người nhận lương tháng cao nhất 23.334 euro.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đứng tiếp theo với mức lương tháng khoảng 20.000 euro.

Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero nhận được 7.296 euro/tháng, trong khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhận lương mỗi tháng khoảng 4.000 euro. Thủ tướng Vladimir Putin khi còn giữ chức Tổng thống cũng nhận mức lương tương tự.

Xếp cuối trong danh sách này là Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tyyip Erdogan với lương tháng 3.900 Euro - mức lương được công bố từ năm 2004.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên có thêm 2 Phó Giám đốc Sở

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên vừa có tân Phó Giám đốc.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cơn mưa bất chợt 'giải nhiệt' ở Bình Dương

Sau nhiều ngày nắng nóng liên tục, cơn mưa bất chợt xuất hiện đã làm dịu đi cái nóng gay gắt cho người dân ở Bình Dương.