| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc và Đại sứ Mozambique

Thứ Tư 13/06/2018 , 21:02 (GMT+7)

Chiều ngày 13/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Kim Do Hyun và Đại sứ Mozambique, ông Leonardo Pene đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ.

Tiếp Đại sứ Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng nhận thấy kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Hàn Quốc quý 1/2018 tăng trên 15% và cho rằng đây là cố gắng lớn của cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai bên. Hiện đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đứng thứ nhất, ODA đứng thứ hai và nhiều lĩnh vực khác có sự hợp tác chặc chẽ, hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho rằng việc Việt Nam và Hàn Quốc đặt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 100 tỷ USD vào trước năm 2020 là rất quan trọng. Hiện Hàn Quốc là nước xuất siêu vào Việt Nam, vì vậy Thủ tướng mong muốn hai bên có biện pháp để cân bằng thương mại hơn trong tương lai.

Việt Nam đang tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trong nhiều lĩnh vực quan trọng và mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mua cổ phần, trở thành nhà đầu tư chiến lược. Cùng với đó là đầu tư công nghệ hiện đại, những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào các doanh nghiệp này để thúc đẩy phát triển.

Bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Đại sứ Kim Do Hyun đánh giá, tiềm năng phát triển của Việt Nam còn rất lớn và có thể trở thành trung tâm kinh tế của Đông Nam Á. Việt Nam đang ngày càng thể hiện rõ là một trung tâm sản xuất của toàn cầu. Đại sứ cho biết đã tiếp xúc với nhiều đại sứ, chuyên gia làm việc tại Việt Nam và họ đều đánh giá cao vai trò của Chính phủ Việt Nam thời gian qua với nhiều biện pháp tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Bày tỏ tán thành với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về các đề xuất, Đại sứ Hàn Quốc mong muốn ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc. Đại sứ Kim Do Hyun cũng cho biết sẽ nỗ lực đóng góp vào lĩnh vực khởi nghiệp tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Mozambique, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng cử các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế để giúp Mozambique phát triển các lĩnh vực quan trọng này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng tân Đại sứ Mozambique tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhất trí hai nước cần sớm tổ chức phiên họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Mozambique để sớm bàn về các lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác.

Được biết Mozambique mới phát hiện được mỏ than và khí đốt lớn, Thủ tướng bày tỏ mong muốn Chính phủ Mozambique thông tin, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt nam có thể cùng hợp tác, đầu tư.

Thủ tướng cũng mong muốn Chính phủ Mozambique tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đầu tư, khẳng định sẽ cử một doanh nghiệp sang giúp Mozambique trong lĩnh vực nông nghiệp. 


Đại sứ Leonardo Pene cảm ơn Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia giỏi giúp Mozambique trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa nước. Nhờ đó, năng suất lúa của nước này đã tăng từ 2 tấn lên 7 tấn/ha. Mỗi năm Mozambique cũng đã trồng được hai vụ lúa thay vì một như trước.

Đại sứ Leonardo Pene cũng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục, năng lượng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

10ha rừng Tây Côn Lĩnh ở Hà Giang bốc cháy trong đêm

Hà Giang Theo Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang, đêm 26/4, địa phương này ghi nhận có vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng Tây Côn Lĩnh, thuộc huyện Vị Xuyên với diện tích khoảng 10ha.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm