| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng yêu cầu tạm hoãn công tác nước ngoài, tập trung chống dịch Covid-19

Chủ Nhật 08/03/2020 , 13:42 (GMT+7)

Chỉ đạo khẩn ngày 8/3 của Thủ tướng được gửi tới các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát tất cả chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài, cân nhắc, tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài trong thời gian này để tập trung chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch bệnh, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, vào sáng 8/3, Bộ Y tế đã công bố trường hợp thứ 21 mắc Covid-19 tại Việt Nam. Đây là bệnh nhân thứ 4 được ghi nhận mắc tại Hà Nội.

Bệnh nhân tên N.Q.T, nam, 61 tuổi, ở Trúc Bạch (quận Ba Đình), là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung (ca bệnh đầu tiên của Hà Nội và là bệnh thứ 17 của cả nước).

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.