| Hotline: 0983.970.780

Thua Thái Lan, Việt Nam vỡ mộng vô địch AFF Cup 2022

Thứ Ba 17/01/2023 , 07:04 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam dù đã chơi rất nỗ lực nhưng không thể ghi được bàn thắng trên sân Thammasat và chấp nhận trận thua 0-1 trước Thái Lan.

Trận Thái Lan vs Việt Nam được coi là trận đấu đầy khó khăn dành cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo khi họ để chỉ có được trận hoà 2-2 trên sân nhà Mỹ Đình. 

Do đó, bước vào trận cầu trên sân Thammasat, tuyển Việt Nam hiểu rằng, họ cần ghi được bàn thắng để kỳ vọng vào một chiến thắng. 

Tuy nhiên, người Thái là đội bóng mạnh hơn và họ là người có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 5, Adisak xử lý khéo léo vượt qua Bùi Hoàng Việt Anh và tung ra cú đá nhưng bóng đi không trúng đích. 

Văn Thanh và các đồng đội gặp quá nhiều khó khăn trước Thái Lan. Ảnh: VnExpress.

Văn Thanh và các đồng đội gặp quá nhiều khó khăn trước Thái Lan. Ảnh: VnExpress.

Đến phút 20, tuyển Việt Nam mới có tình huống dứt điểm đầu tiên khi Tiến Linh tung người móc bóng nhưng thủ môn Kampon đã bắt gọn bóng. 

4 phút sau, lưới của đội tuyển đã rung lên. Theerathon Bunmathan tiếp tục gieo sầu cho đội tuyển Việt Nam khi anh có bóng ở cự li khoảng 20m trước khi tung ra một cú đá bất ngờ bằng chân phải khiến Văn Lâm bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá. 

Tỷ số trận đấu Thái Lan vs Việt Nam được mở và lợi thế của người Thái là quá lớn. Ngược lại các cầu thủ Việt Nam thi đấu với tâm lý đè nặng. 

Theerathon Bunmathan mở tỷ số trong hiệp 1. Ảnh: VnExpress.

Theerathon Bunmathan mở tỷ số trong hiệp 1. Ảnh: VnExpress.

Hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam chơi rất thiếu sức sống và chủ công Tiến Linh thi đấu với quá ít đường bóng hướng đến anh. 

Hiệp thi đấu đầu tiên của trận Thái Lan vs Việt Nam kết thúc với lợi thế dẫn trước của đội chủ nhà. Sang hiệp 2, các học trò của HLV Park Hang Seo không còn cách nào khác là phải dồn lên tấn công. 

Bóng liên tục được dồn sang phần sân của Thái Lan. Tuy nhiên, Theerathon Bunmathan và các đồng đội chơi chắc chắn khiến Việt Nam không có nhiều cơ hội. 

Phút 58, Hoàng Đức đột phá vào trung lộ rồi tung cú sút quyết đoán từ ngoài vùng cấm. Bóng đi liệng và chỉ chệch cột trong gang tấc.

HLV Park Hang Seo tung hết các tiền đạo của đội bóng này vào sân như Văn Toàn, Tuấn Hải và đẩy Thành Chung lên cao nhưng thế trận tạo ra là rất bế tắc. Sự chắc chắn của Voi chiến giúp cho khung thành của họ luôn được đặt trong mức độ an toàn rất cao.

Thời gian tiếp tục trôi đi và Việt nam dồn toàn bộ đội hình lên tấn công nhưng các chân sút của họ với tâm lý đè nặng đã không thể một lần sút tung lưới thủ môn Kampon. 

Để thua trên sân Thammasat, tuyển Việt Nam ngậm ngùi nhìn Thái Lan lên ngôi vô địch trong trận đấu cuối cùng cầm quyền của HLV Park Hang Seo. Đội tuyển Thái Lan đã chính thức bước lên ngôi vị cao nhất tại Đông Nam Á. 

Chung cuộc Thái Lan vs Việt Nam: 1-0 (Thái Lan thắng chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận) 

>>> Xem thêm: Thái Lan vs Việt Nam: Quyết chiến quyết thắng

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm