| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên - Huế có thêm khu cách ly

Thứ Bảy 21/03/2020 , 15:57 (GMT+7)

Ngoài trưng dụng các cơ sở quân đội, trung tâm y tế,... tỉnh Thừa Thiên- Huế đang vận động các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tự nguyện làm khu cách ly tập trung.

Trung đoàn 176 là một trong 3 điểm tại Thừa Thiên- Huế đảm nhiệm tiếp nhận và cách ly công dân từ các quốc gia trở về địa phương, với số lượng hơn 200 người.

Khu vực cách ly nơi tại Trung đoàn 176. Ảnh: Quang Đạo.

Khu vực cách ly nơi tại Trung đoàn 176. Ảnh: Quang Đạo.

Công tác chuẩn bị để sẵn sàng tiếp nhận để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tiếp nhận cũng như bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, nơi ăn ở, ngủ nghỉ cho các công dân về cách ly tại đơn vị trong những ngày này Trung đoàn 176 đã điều động trên 150 cán bộ chiến sĩ đã gấp rút công tác chuẩn bị: Dọn dẹp vệ sinh, phun thuốc tiêu độc khử trung xung quanh các khu vực cách ly, chuẩn bị giường, chăn, chiếu và các đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cho các công dân đã được các cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị một cách chặt chẽ.

Công tác chuẩn bị tại các khu cách ly mới. Ảnh: Quang Đạo.

Công tác chuẩn bị tại các khu cách ly mới. Ảnh: Quang Đạo.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra và lắp đặt các hệ thống điện, nước, tivi, wifi để có thể bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất cho các công dân sinh hoạt, nghỉ ngơi. Thành lập các tổ phục vụ công tác hậu cần, tổ tuần tra, canh gác để tuyệt đối không để các công dân tiếp xúc với bên ngoài khi chưa được phép.

Sự chuẩn bị chu đáo từ thực phẩm đến nơi nghỉ ngơi. Ảnh: Quang Đạo.

Sự chuẩn bị chu đáo từ thực phẩm đến nơi nghỉ ngơi. Ảnh: Quang Đạo.

Ngoài công tác chuẩn bị và bảo đảm các cơ sở vật chất thì Trung đoàn 176 cũng đã sẵn sàng 2.000 khẩu trang y tế, xe cứu thương, máy đo thân nhiệt và các trang thiết bị y tế cần thiết đồng thời phối hợp với cơ quan y tế của Thừa Thiên- Huế để sẵn sàng các phương án đón công dân vào khu vực cách ly.

Phun thuốc khử trùng. Ảnh: Quang Đạo.

Phun thuốc khử trùng. Ảnh: Quang Đạo.

Liên quan tình hình chống dịch Covid-19, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19  Thừa Thiên- Huế cho biết, với việc thực hiện cách ly diện rộng, triển khai mở rộng cơ sở cách ly, ngoài trưng dụng các cơ sở quân đội, trung tâm y tế, nhà ở xã hội, trường học... tỉnh đang triển khai và vận động các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tự nguyện làm khu cách ly tập trung.

Công tác đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cũng được tiến hành thường xuyên. Ảnh: Quang Đạo.

Công tác đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cũng được tiến hành thường xuyên. Ảnh: Quang Đạo.

Theo ông Thọ, dự tính trong thời gian tới, lượng người từ các nước trở về Huế sẽ tăng cao, có thể lên đến hàng nghìn người, đặc biệt là người về từ các nước Lào, Campuchia, Thái Lan... Đây đều là những trường hợp khi về nước phải thực hiện cách ly theo quy định, vì vậy tỉnh phải chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón bà con trở về.

                                                                           

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm