| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên - Huế: Dân đổ xô bán tháo heo bệnh

Thứ Ba 19/04/2011 , 10:26 (GMT+7)

Khoảng bảy ngày trở lại đây, hàng trăm con heo ở xã Quảng Thái và thôn Hà Lạc, Sơn Công, xã Quảng Lợi (huyện Quảng Điền, TT – Huế) đã đổ bệnh chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.

Khoảng bảy ngày trở lại đây, hàng trăm con heo ở xã Quảng Thái và thôn Hà Lạc, Sơn Công, xã Quảng Lợi (huyện Quảng Điền, TT – Huế) đã đổ bệnh chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Nhiều hộ dân mang heo chết heo bệnh bán tháo cho thương lái, mổ thịt mang ra chợ bán...

Heo bệnh chết la liệt

Chị Lê Thị Thủy, ở thôn Nam Giảng, xã Quảng Thái nuôi 19 con heo cho biết, heo không biết mắc bệnh gì, ban đầu cả người đỏ tấy, mắt đỏ, nôn mửa, co giật rồi lăn đùng ra chết. Đầu tiên một con heo nái bị mắc bệnh mặc dù đã được cán bộ thú y xã đến tiêm thuốc nhưng chỉ khoảng một ngày đã lăn đùng ra chết. Sau đó cả đàn heo dính bệnh rồi chết dần, hôm 16/4 đã bán 6 con heo bệnh, mỗi con khoảng 50 kg với giá 150 ngàn đồng. Hiện chỉ còn lại một con heo nái cũng bị nhiễm bệnh nhưng đang mang bầu nên không thể bán được.

Không chỉ số lượng heo ở thôn Nam Giảng bị đổ bệnh chết hàng loạt mà tất cả các thôn Trằm Ngang, Trùng Làng, Trung Kiều, Đông Cao, Đông Hồ (xã Quảng Thái) heo cùng có chung các triệu chứng trên rồi lăn đùng ra chết. Nhiều hộ dân do tiếc của đã gọi thương lái đến bán đổ mong vớt vát lại tiền thức ăn, tiền mua giống...

Nằm sát với địa phận xã Quảng Thái, thôn Hà Lạc và Sơn Công (xã Quảng Lợi) cũng có rất nhiều hộ dân có heo chết, nhiễm bệnh. Chị Đặng Thị Huyền, thôn Hà Lạc cho biết, nuôi 8 con heo, mấy hôm trước chết 2 con đã mang vào rú chôn, số heo còn lại đã bán cho thương lái với giá rẻ mạt. Nhiều hộ dân nuôi từ 2-10 con heo trong thôn cũng bị chết rất nhiều, thậm chí chết sạch.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tất các hộ dân có heo bệnh, chết đều có chung các triệu chứng trên. Đến nay, tất cả các thôn có hơn 100 con heo bị bệnh chết đã được người dân đưa đi chôn, số heo đang bị nhiễm bệnh được người dân bán tháo cho thương lái hoặc mổ thịt luộc chín mang ra chợ bán nhiều không kể xiết.

Những ngày gần đây, tại chợ Nịu, xã Quảng Thái mỗi ngày xuất hiện từ 2-4 quầy bán thịt heo chết do người dân tự mổ thịt ngang nhiên mang ra chợ bán, nhưng chẳng có cơ quan chức năng nào đến kiểm tra, phát hiện ngăn chặn.

Thú y bảo chưa có dịch

Trả lời vấn đề này, ông Lê Luật - cán bộ Thú y xã Quảng Thái cho rằng, tại địa phương vẫn chưa có dịch, đến nay trên địa bàn xã mới có trên 70 con heo bị bệnh và đang nghi tụ huyết trùng. Thế nhưng, khi chúng tôi nêu tên 5 hộ dân có số lượng heo bị bệnh chết với trên 70 con, ông Luật nói rằng, người dân có heo bệnh chết nhưng không báo cho chúng tôi thì làm sao biết được.

Một diễn biến khác, thống kê của UBND xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, TT – Huế đến nay đã có trên 200 con trâu chết chưa rõ nguyên nhân, nhiều hộ có đến 5-7 con trâu chết.

Việc người dân bán tháo, mổ heo bệnh heo chết bán tại chợ Nịu, ông Luật giải thích, chưa nghe dân phản ảnh nên không biết, heo được luộc chín mang ra chợ bán, tuồn ra khỏi địa phương chủ yếu vào ban đêm làm sao kiểm tra, kiểm soát được. Hơn nữa Thú y tỉnh chưa về lấy mẫu xét nghiệm, làm sao khẳng định đó là dịch?

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Đình Tuyến, Trạm trưởng Thú y huyện Quảng Điền cho biết: Đây là thời điểm giao mùa, thời tiết nắng nóng, điều kiện môi trường ẩm ướt do vậy heo chết nhiều hơn. Ở Trạm chỉ có 3 người, thú y các xã chưa báo lên nên chúng tôi... không biết. 

Khi mà cơ quan thú y địa phương chưa xác định được mầm bệnh, để dịch bệnh ngày càng lây lan nhanh ra các hộ nuôi heo trên địa bàn, người dân chỉ có cách bán tháo heo bệnh cho các thương lái với giá rẻ. Mầm bệnh cứ thế phát tán ra các hộ nuôi heo ở những vùng lân cận.

Cao su, cây ăn quả cũng chết hàng loạt 

Theo Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế, trước thời tiết nắng nóng, diễn biến phức tạp, hiện nay trên đại bàn tỉnh đã có 2.000 ha cao su và cây ăn quả bị sâu bệnh gây hại. Trong đó, diện tích cao su bị bệnh khoảng 700 ha tập trung ở các huyện: Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc với các bệnh chủ yếu như xì mủ tỷ lệ 3-15%, héo đen đầu lá trên cao su trồng mới tỷ lệ 3-5%, nơi cao 10-15%. Các loại cây ăn quả bị bệnh khoảng 500 ha, tập trung ở phường Thuỷ Biều (TP. Huế), xã Hương Vân (huyện Hương Trà), xã Phong Thu (huyện Phong Điền) với các loại bệnh như chảy gôm, muội đen tỷ lệ 3-10%, nơi cao 20-30%.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm