| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên- Huế hưởng ứng ‘Tết trồng cây’ Xuân Tân Sửu

Thứ Tư 17/02/2021 , 19:12 (GMT+7)

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng với người dân đã trồng hàng chục cây xanh tại đường Lê Huân (TP. Huế).

Ngày 17/2, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Tân Sửu 2021” được UBND TP. Huế tổ chức tại khu vực Công viên Hoàng Thành dọc tuyến đường Lê Huân, phường Thuận Hòa. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế, TP. Huế cùng các cán bộ, công chức, người dân đã trồng 50 cây sau sau, đường kính từ 12-15cm, cao 6 mét.

Ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng với người dân thực hiện Tết trồng cây. Ảnh: T.T.

Ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng với người dân thực hiện Tết trồng cây. Ảnh: T.T.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Song cho biết, thông qua Tết trồng cây nhằm phát động phong trào trồng cây xanh đô thị, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ trong dịp đón mừng xuân mới, với mục đích tôn tạo cảnh quan thành phố, chỉnh trang đô thị và nâng cao ý thức của mọi người trong việc bảo vệ “lá phổi xanh” của thành phố.

“Cùng với đó, TP. Huế mong muốn phong trào trồng cây sẽ được các phường, cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể, trường học và toàn thể nhân dân thành phố nhiệt tình hưởng ứng.

Cùng với việc trồng cây mới, phải thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ chăm sóc cây xanh, bảo vệ vườn cây, rừng cây hiện có trên toàn địa bàn, giữ gìn thành phố luôn xanh, sạch đẹp và trong lành, mỹ quan đô thị và môi trường sống ngày càng đảm bảo, cuộc sống và sức khỏe Nhân dân ngày một tốt hơn, hướng đến mục tiêu lớn là xây dựng Huế - xứ sở yên bình, hạnh phúc”, ông Song nói.

Hàng chục cây xanh đã được trồng ở đường Lê Huân, TP. Huế. Ảnh: T.T.

Hàng chục cây xanh đã được trồng ở đường Lê Huân, TP. Huế. Ảnh: T.T.

Được biết, TP. Huế có hơn 65.000 cây xanh đường phố, mật độ 12,97m2/người; đảm bảo tiêu chuẩn về cây xanh đối với đô thị loại I. Qua đó mang lại một môi trường sống xanh - sạch - đẹp, thân thiện môi trường cho người dân Huế, nâng cao hình ảnh Huế với bạn bè bốn phương, xứng đáng với danh hiệu Huế - thành phố Xanh quốc gia.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất