| Hotline: 0983.970.780

Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời đại 4.0

Thứ Sáu 10/07/2020 , 23:11 (GMT+7)

Chương trình "Bệ phóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020" sẽ giúp các bạn sinh viên có những góc nhìn mới, rõ ràng hơn về khởi nghiệp, kinh doanh trong thời đại 4.0.

Ngày 10/7, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu - VCIC (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức chương trình "Bệ phóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020".

Các đại biểu cắt băng khai mạc Chương trình 'Bệ phóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020'. Ảnh: Hưng Giang

Các đại biểu cắt băng khai mạc Chương trình "Bệ phóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020". Ảnh: Hưng Giang

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết: Với mục tiêu đào tạo sinh viên không chỉ có tư tưởng đạo đức tốt, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực hội nhập quốc tế mà còn đào tạo các thế hệ sinh viên có ý chí và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, có tinh thần nghiệp chủ, có kiến thức và kĩ năng khởi nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng đồng, giá trị cho xã hội; Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức chương trình "Khởi nghiệp Nông nghiệp" từ năm 2014 và triển khai nhiều chương trình hữu ích để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hưng Giang

GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hưng Giang

Đến nay, chương trình đã thu hút được gần 1.300 ý tưởng dự án khởi nghiệp dự thi đến từ các trường cao đẳng, đại học và nhiều địa phương trên cả nước. Đặc biệt, các dự án từ chương trình "Khởi nghiệp Nông nghiệp" đã đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi "Khởi ngiệp quốc gia"; nhiều dự án đã phát triển thành các doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng đồng; tạo việc làm và thu nhập cho hàng nghìn lao động ở các địa phương, tạo tiếng vang lớn trong xã hội.

Trưởng ban Tổ chức Chương trình Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2020, Chủ tịch Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TS. Nguyễn Tất Thắng cho biết: Chương trình Khởi nghiệp Nông nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam vinh dự nhận được sự đồng hành tổ chức của Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu (VCIC), Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, Chương trình khởi nghiệp quốc gia – VCCI, Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; Bộ GD&ĐT, Bộ NN&PTNT, câu lạc bộ CEO Hà Nội, VietES cùng nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế…

Trưởng ban Tổ chức Chương trình Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2020, Chủ tịch Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TS. Nguyễn Tất Thắng tới thăm các gian hàng (TS. Thắng ở giữa). Ảnh: Hưng Giang

Trưởng ban Tổ chức Chương trình Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2020, Chủ tịch Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TS. Nguyễn Tất Thắng tới thăm các gian hàng (TS. Thắng ở giữa). Ảnh: Hưng Giang

Chương trình được mở đầu với sự kiện "Bệ phóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020" gồm 2 phần được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, đó là: Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ, khởi nghiệp và Tọa đàm thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên, thanh niên.

Cũng theo TS. Nguyễn Tất Thắng, hôm nay, gần 20 gian hàng khởi nghiệp trưng bày và quảng bá sản phẩm minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng của các nhóm thanh niên, sinh viên khởi nghiệp cũng như các sản phẩm công nghệ sạch, chất lượng của các doanh nghiệp. Phần phát biểu gợi mở, thúc đẩy khởi nghiệp cùng hai tọa đàm “đưa nghiên cứu khoa học vào khởi nghiệp”, và “từ ý tưởng khởi nghiệp đến thị trường do các chuyên  gia, các diễn giả trình bày đã giúp sinh viên, thanh niên có cách nhìn rõ ràng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo động lực giúp các em vững tin trong quá trình hình thành ý tưởng, xây dựng đề án khởi nghiệp. Chương trình Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2020 gồm 3 vòng với nhiều hoạt động bổ ích.

Gần 20 gian hàng khởi nghiệp trưng bày và quảng bá sản phẩm minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng của các nhóm thanh niên, sinh viên khởi nghiệp cũng như các sản phẩm công nghệ sạch, chất lượng của các doanh nghiệp. Ảnh: Hưng Giang

Gần 20 gian hàng khởi nghiệp trưng bày và quảng bá sản phẩm minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng của các nhóm thanh niên, sinh viên khởi nghiệp cũng như các sản phẩm công nghệ sạch, chất lượng của các doanh nghiệp. Ảnh: Hưng Giang

GS.TS. Nguyễn Thị Lan cho biết thêm: Trong những năm gần đây, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã trao hằng trăm suất học bổng khởi nghiệp với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Đồng thời, Học viện đã xây dựng và tổ chức đào tạo kĩ năng khởi nghiệp cho sinh viên, giúp các em có kĩ năng và tư duy khởi nghiệp, sớm trở thành những doanh nhân thành đạt sau khi tốt nghiệp. Học viện cũng thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo để ươm tạo công nghệ và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển mô hình spin-off, tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn Chương trình này sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ của các Bộ, ban ngành trung ương, các địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức, các quỹ đầu tư khởi nghiệp trong nước và quốc tế để ngày càng tạo ra nhiều dự án đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển có giá trị, tạo ra nhiều doanh nghiệp khoa học công nghệ trong tương lai", GS.TS Nguyễn Thị Lan mong muốn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm