| Hotline: 0983.970.780

Một chuyến đi đạt được nhiều kết quả quan trọng

Thứ Năm 29/02/2024 , 12:02 (GMT+7)

TRUNG QUỐC Chuyến thăm Khu tự trị Dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) của Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng, kết quả thực chất.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Quảng Tây (Trung Quốc).

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Quảng Tây (Trung Quốc).

Ngày 29/2, Đoàn Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) do ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và Chương trình Gặp gỡ đầu xuân 2024.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (Việt Nam) Nguyễn Xuân Ký đã hội đàm với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) Lưu Ninh. Buổi hội đàm quan trọng, ý nghĩa này của hai Tỉnh - Khu còn có sự tham dự của ông Hùng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; ông Đỗ Nam Trung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh và đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành của 2 địa phương.

Ông Lưu Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) chào mừng ông Nguyễn Xuân Ký tham dự cuộc hội đàm.

Ông Lưu Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) chào mừng ông Nguyễn Xuân Ký tham dự cuộc hội đàm.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, thẳng thắn, lãnh đạo cao nhất của 2 Tỉnh - Khu đã ôn lại tình hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và quan hệ giữa hai Tỉnh - Khu nói riêng; vui mừng thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên; đi sâu trao đổi và đạt được nhận thức chung quan trọng về việc luôn sẵn sàng cùng nhau triển khai thực hiện tốt Tuyên bố chung, các thoả thuận và nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, nhất là "Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc"; "Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược", đưa mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa Tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây trở thành hình mẫu hợp tác ở cấp độ địa phương hai nước, đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại cuộc hội đàm.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại cuộc hội đàm.

Khẳng định ở cấp độ địa phương trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục củng cố, tăng cường sự tin cậy ở cả tầm lãnh đạo cấp cao và tất cả các tầng lớp Nhân dân của 2 Tỉnh - Khu. Tiếp tục duy trì truyền thống tiếp xúc, giao lưu, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai Tỉnh - Khu. Xây dựng và vận hành thường xuyên cơ chế giao lưu, hợp tác giữa các lực lượng. Tăng cường giao lưu hợp tác giữa tổ chức Đảng các địa phương biên giới, đi sâu trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, quản lý sự phát triển xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng hợp tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận, đẩy mạnh giao lưu báo chí; mở rộng mức độ tuyên truyền về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu Nhân dân mật thiết toàn diện và sâu sắc là nguồn gốc quan trọng để nhân dân các địa phương biên giới tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị. Không ngừng đi sâu hợp tác thực chất cùng có lợi giữa hai địa phương. Tăng cường phối hợp, áp dụng các biện pháp hữu hiệu, cùng nhau thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, du lịch, năng lực sản xuất và đầu tư, cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo. Trong đó hợp tác phát triển du lịch là trọng điểm, hợp tác phát triển giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là mũi nhọn. Qua đó, thúc đẩy quan hệ nhân văn giao hảo, gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau và duy trì, phát triển tình hữu nghị đoàn kết Việt - Trung. Phấn đấu xây dựng mô hình kiểu mẫu về hợp tác du lịch biên giới Việt Nam - Trung Quốc giữa Quảng Ninh và Quảng Tây. Phối hợp thực hiện tốt các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; tăng cường quản lý an ninh, an toàn khu vực biên giới, cửa khẩu; đẩy mạnh hợp tác trong phòng, chống các thách thức an ninh phi truyền thống; cùng chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phồn vinh và cùng phát triển vì hạnh phúc nhân dân.

Ngay sau cuộc hội đàm song phương, Bí thư 2 tỉnh - khu đã chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh với Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Hai bên ghi nhận Quảng Ninh là thị trường du lịch Việt Nam trọng điểm của Quảng Tây và Quảng Tây là thị trường du lịch Trung Quốc trọng điểm của Quảng Ninh; thống nhất nỗ lực xây dựng quan hệ hợp tác ngành du lịch của hai bên thành mô hình kiểu mẫu về du lịch biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) ký thỏa thuận hợp tác.

Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) ký thỏa thuận hợp tác.

Tiếp đó, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh và Sở Thương mại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cùng ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển thương mại. Hai bên thống nhất thúc đẩy mở rộng quy mô thương mại hàng hóa; mở rộng danh mục các mặt hàng nông, lâm, thủy sản; thúc đẩy tối ưu hóa dịch vụ thương mại, hàng hóa, tiếp tục duy trì thuận lợi hóa thương mại biên giới; tích cực thúc đẩy việc luân phiên tổ chức Hội chợ triển lãm du lịch và thương mại quốc tế Việt Nam - Trung Quốc phù hợp với quy định mỗi bên; ủng hộ hợp tác sâu sắc các khu công nghiệp.

Huyện ủy Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) và Khu ủy Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây) ký thỏa thuận về thiết lập cơ chế giao lưu hữu nghị.

Huyện ủy Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) và Khu ủy Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây) ký thỏa thuận về thiết lập cơ chế giao lưu hữu nghị.

Huyện ủy Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) và Khu ủy Khu Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây) cũng ký kết thỏa thuận, thống nhất trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, khủng bố, buôn lậu, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái pháp luật qua biên giới; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống; chỉ đạo tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa đảng bộ, chính quyền nhân dân các xã, thị trấn biên giới.

Thành ủy Móng Cái (Quảng Ninh) và Thành ủy Đông Hưng (Quảng Tây) ký kết bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế hợp tác toàn diện.

Thành ủy Móng Cái (Quảng Ninh) và Thành ủy Đông Hưng (Quảng Tây) ký kết bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế hợp tác toàn diện.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã tham dự chương trình Gặp gỡ đầu xuân 2024 giữa Tỉnh uỷ 4 tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); ký kết Biên bản hội đàm Gặp gỡ đầu xuân. Theo đó, trong năm 2024, các tỉnh - khu tiếp tục quán triệt thực hiện toàn diện 2 Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc và các nhận thức chung mà lãnh đạo 2 Đảng, 2 Nhà nước đã đạt được; chung tay triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2026 giữa 5 Tỉnh ủy - Khu ủy, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược từ cấp độ địa phương.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cho vay theo chuỗi giá trị, kênh 'bơm vốn' giảm rủi ro trong sản xuất nông nghiệp

Hội thảo 'Thực trạng cho vay theo chuỗi giá trị tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á' thảo luận về các kinh nghiệm tín dụng nông nghiệp hiện nay.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.