| Hotline: 0983.970.780

Thực hư chuyện 'trùm' lừa đảo MB24 lĩnh án tù vẫn làm 'sếp' Cty đa cấp Liên minh tiêu dùng

Thứ Tư 20/04/2016 , 07:26 (GMT+7)

TAND tỉnh Bắc Giang cho biết, việc Vũ Ngọc Thuyển bị tuyên phạt 4 năm tù là có, tuy nhiên ông này đang trong thời gian tại ngoại vì kháng cáo. 


Vũ Ngọc Thuyển và trụ sở Cty đa cấp Liên minh tiêu dùng Việt Nam


Mặc dù bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 4 năm tù vì liên đới đến công ty đa cấp lừa đảo MB24 hồi đầu năm 2015, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy, suốt quãng thời gian từ đó đến nay, Vũ Ngọc Thuyển không những không bị ở tù mà còn ung dung làm “sếp” tại Cty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam (Vietnet), vốn cũng là một công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp đầy tai tiếng.

Liên quan đến đường dây lừa đảo Muaban24 (MB24) kinh doanh theo kiểu đa cấp đình đám một thời, ngày 8.1.2015, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên Vũ Ngọc Thuyển (SN 1976, tại Lạng Giang, Bắc Giang) 4 năm tù về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo điểm d khoản 2 Điều 226b Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng của VKS tỉnh, tháng 8.2011, Ban lãnh đạo Công ty MB24 (có trụ sở tại Hà Nội) đã thống nhất thành lập Công ty MB24 – Chi nhánh TP.Bắc Giang và bổ nhiệm Vũ Ngọc Thuyển làm giám đốc đứng đầu chi nhánh này. Quá trình hoạt động, Vũ Ngọc Thuyển đã tổ chức tuyên truyền việc kinh doanh của công ty là giao dịch thương mại điện tử và bán các gian hàng ảo để được hưởng hoa hồng kiếm lời, nhưng thực chất là để lừa đảo người khác để thu lợi bất chính. 

Sau khoảng 1 năm hoạt động, Thuyển và chi nhánh của y đã chiếm đoạt được tổng số tiền là 169.111.030 đồng. Đầu tháng 3.2013, ít ngày sau khi cơ quan công an tỉnh Bắc Giang khởi tố vụ án để điều tra, Thuyển được cho là bị bắt giữ.

Tuy nhiên, không biết nhân vật này đã thực sự thụ án được bao lâu nhưng ngay giữa năm 2015, tức là chỉ 4-5 tháng sau khi bị tòa tuyên án, “cáo đã để lộ đuôi” khi Thuyển liên tục xuất hiện trên báo chí để trả lời các vấn đề liên quan đến Cty Liên minh tiêu dùng Việt Nam. 


Bài báo viết về Thuyển và Cty Liên minh tiêu dùng được đăng tải trên tạp chí Trí Thức & Phát triển tháng 5.2015


Cụ thể, ngày 15.5.2015, với chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Minh Tiêu dùng Việt Nam, Vũ Ngọc Thuyển đã được tác giả Tào Thủy của tạp chí Trí thức & Phát triển khắc họa như một doanh nhân tâm đức và năng động. Bài viết có đoạn Thuyển khoe về những sản phẩm vượt trội của Vietnet: “Cùng với đó, sản phẩm này đã tạo việc làm cho hàng nghìn người. Năm 2014, Cty nộp ngân sách nhà nước lên đến 50 tỷ đồng”

Còn trên Báo Công an TP Hồ Chí Minh trong vệt bài “Bẫy đa cấp-hàng ngàn nông dân bị lừa” đăng từ ngày 6 đến ngày 8.7.2015, cũng có đoạn: “Nhận được đơn cầu cứu của người dân, một buổi chiều tháng 6.2015, trong vai người muốn tìm kiếm cơ hội đổi đời từ Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam, chúng tôi và một số nạn nhân có mặt tại 21K Nguyễn Văn Trỗi dự buổi họp mặt lãnh đạo thị trường miền Nam… Ông Vũ Ngọc Thuyển, Phó chủ tịch HĐQT công ty khẳng định, đến với công ty, mọi người sẽ có thu nhập rất tốt, công ty có những sản phẩm đẳng cấp, chế độ đãi ngộ hơn các đơn vị khác...”

 

Đi tìm chân tướng sự việc

Thế nhưng, trong các tài liệu chính thức PV tiếp cận được, Công ty CP Liên Minh Tiêu Dùng (trụ sở tại số 15 Đặng Thùy Trâm, Hà Nội) được thành lập theo Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (đăng ký lần đầu ngày 21.6.2013) do Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cấp. Vậy có nghĩa là, chỉ sau 3 tháng sau khi bị khởi tố và bắt giữ, Thuyển vẫn nghiễm nhiên làm sếp một công ty đa cấp với chức danh phó tướng?


Đăng ký kinh doanh của Cty Vietnet được cấp lần đầu tháng 6.2013, 3 tháng sau khi Thuyển bị khởi tố và bắt giữ do liên đới đến Cty MB24 


Xác nhận thông tin này với PV, một nhân sự cấp cao tại Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam (Vietnet) cho biết: Ông Thuyển về làm việc tại đơn vị này từ năm 2013, là một trong những cổ đông của công ty. Khi Cty diễn ra các sự kiện, cuộc họp thì thường giới thiệu ông Vũ Ngọc Thuyển là Phó chủ tịch HĐQT chứ không hề có văn bản bổ nhiệm.

Còn về phía TAND tỉnh Bắc Giang, cũng trả lời về vấn đề này, một lãnh đạo cơ quan cho biết, việc Thuyển bị tuyên phạt 4 năm tù là có, tuy nhiên ông này đang trong thời gian tại ngoại vì kháng cáo. Theo đó, vụ việc đang trong giai đoạn chờ xét xử phúc thẩm.

PV tiếp tục tiếp trao đổi trực tiếp với Vũ Ngọc Thuyển qua điện thoại. Thuyển thừa nhận đang lĩnh án bản án 4 năm tù và đang kháng cáo. Trong hơn 1 năm qua, đã vài lần TAND Tối cao có lịch xét xử nhưng phiên toà vẫn chưa được diễn ra. Người đàn ông phủ nhận việc mình là Phó chủ tịch HĐQT Công ty Liên minh tiêu dùng Việt Nam nhưng thừa nhận vẫn đang tham gia lãnh đạo công ty với vai trò... cố vấn.

Được biết, Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam được Sở Công thương Bắc Giang cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số 20-03-00001 với 9 mặt hàng đa cấp gồm các sản phẩm: Thực phẩm chức năng CalSoft; thực phẩm chức năng CordyP A+; thực phẩm chức năng Angel; dung dịch vệ sinh NANO BẠC HOA THANH XUÂN có xuất xứ từ Việt Nam; Viên nang mềm Dầu cá biển giọt vàng ALASKA; Trà giải độc đường ruột; Dung dịch giải độc gan mật có xuất xứ từ Hồng Kông; Cao hồng sâm Hàn Quốc (xuất xứ Công ty Hàn Quốc) và Phân bón vi sinh USA (của Hoa Kỳ). Trong quá trình hoạt động đa cấp, đơn vị này cũng không ít lần lùm xùm trong dư luận và từng bị các cơ quan chức năng xử phạt.

 

(laodong.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm