| Hotline: 0983.970.780

Thưởng 1 tỷ đồng cho ý tưởng về phát triển giao thông Đà Lạt

Thứ Tư 27/01/2021 , 10:06 (GMT+7)

Ý tưởng độc đáo, có tính khả thi về phát triển giao thông ở thành phố Đà Lạt sẽ được chọn để triển khai và người có ý tưởng sẽ được thưởng 1 tỷ đồng.

Ngày 27/1, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này vừa quyết định ban hành Kế hoạch thi tuyển ý tưởng chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Những năm gần đây, các tuyến phố ở Đà Lạt đang dần trở nên chật chội khiến giao thông phố núi gặp nhiều khó khăn. Nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ách tắc vào giờ cao điểm hoặc vào những dịp lễ, tết… Cuộc thi sẽ tìm ra phương án giao thông tốt nhất cho thành phố ngàn hoa và có sự kết nối khoa học với các vùng phụ cận như huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Lạc Dương…

Du khách đổ về Đà Lạt ngắm mai anh đào khiến nhiều tuyến đường trở nên ách tắc. Ảnh: Minh Hậu. 

Du khách đổ về Đà Lạt ngắm mai anh đào khiến nhiều tuyến đường trở nên ách tắc. Ảnh: Minh Hậu. 

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, ý tưởng về giao thông Đà Lạt được chọn phải có tính khả thi, phát triển bền vững. Đặc biệt phải thân thiện, đảm bảo môi trường và mỹ quan đô thị, phù hợp với đặc điểm tự nhiên.

Cuộc thi được UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng chủ trì thực hiện trong thời gian từ nay đến hết 2021 với hình thức thi tuyển trong nước.

Ý tưởng tốt nhất về giao thông Đà Lạt sẽ được bình chọn và trao thưởng 1 tỷ đồng.

Thành phố Đà Lạt được biết đến là đô thị duy nhất trên cả nước không lắp hệ thống đèn tín hiệu giao thông (đèn đỏ). Tuy nhiên, do sự phát triển kinh tế, du lịch nên thành phố này đang ngày càng trở nên “quá tải” về phương tiện.

Do vậy, để phát triển giao thông cho thành phố Đà Lạt, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã lên phương án lấy ý kiến người dân, chuyên gia về lĩnh vực giao thông… về việc lắp đèn tín hiệu giao thông ở những điểm có mật độ phương tiện và người tham giao giao thông cao.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất