| Hotline: 0983.970.780

Thương lái tranh nhau mua lúa

Thứ Hai 26/05/2014 , 07:34 (GMT+7)

Điều đáng mừng là năm nay, bà con thu hoạch lúa đến đâu, thương lái mua hết đến đó. Nhiều diện tích lúa được thương lái bỏ tiền đặt cọc trước nhiều ngày.

Khoảng 1 tuần nay, một số diện tích lúa hè thu gieo sạ sớm ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang bắt đầu cho thu hoạch. Điều đáng mừng là năm nay, bà con thu hoạch lúa đến đâu, thương lái mua hết đến đó. Nhiều diện tích lúa được thương lái bỏ tiền đặt cọc trước nhiều ngày.

Ông Đinh Công Giàu, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A đang thu hoạch 1 ha lúa hè thu, với giống lúa IR 50404, năng suất khoảng 10 tấn/ha. Điều ông Công vui nhất, toàn bộ diện tích lúa được thương lái đặt cọc từ trước với giá lúa tươi cắt máy là 4.450 đ/kg, cao hơn vụ trước 300 - 400 đ/kg. Sau khi trừ các khoản chi phí, ông Giàu lãi từ 20 - 24 triệu đ/ha.

Tuy mức lợi nhuận này chưa bằng quy định của Chính phủ là đảm bảo người trồng lúa có lãi khoảng 30%, song người dân vẫn vui mừng bởi lúa thu hoạch đến đâu thương lái tìm mua hết đến đó.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, thị trường lúa gạo tuy có khởi sắc ngay từ đầu vụ nhưng người trồng lúa vẫn không tránh khỏi lo lắng. Bởi giá lúa thường chỉ cao những ngày đầu vụ, sau đó giảm dần khi vào chính vụ.

Mặt khác, chủ trương của tỉnh khuyến cáo nông dân sản xuất lúa chất lượng cao, hạt dài, thơm, dẻo. Nhưng hiện trên thị trường, loại giống lúa này tiêu thụ chậm. Loại lúa hạt tròn như giống IR 50404 địa phương “khống chế” sản xuất nhưng thương lái lại tranh nhau tìm mua. Do vậy, có thời điểm, nguồn cung thiếu cầu.

Anh Nguyễn Văn Thị, thương lái mua lúa ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cho biết, gần đây sản lượng lúa thu mua chỉ bán cho các nhà máy xay gạo tiêu thụ nội địa. Lúa hạt tròn, đặc biệt lúa tươi chiếm ưu thế vì gạo xay đẹp, ít tấm, giá bán trung bình, sức tiêu thụ mạnh. Lúa hạt dài, được dân phơi khô trữ nhiều tháng qua tiêu thụ khó do không có đầu ra.

Vụ lúa hè thu năm 2014, Hậu Giang gieo cấy khoảng 75.000 ha, giảm khoảng 2.000 ha so với vụ trước. Vụ lúa năm nay phát triển tốt, thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh, sẽ cho thu hoạch vào giữa tháng 6 tới. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều hộ trồng lúa chưa yên tâm, sợ giá tụt giảm khi thu hoạch rộ.

Vừa qua, tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh thu mua lượng lúa đông xuân còn tồn đọng trong dân nhưng có chưa chuyển biến mấy. Nhiều hộ gặp khó vì chưa bán hết được lúa, trong khi đó diện tích lúa hè thu lại bắt đầu cho thu hoạch.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm