| Hotline: 0983.970.780

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định tầm quan trọng của dự án DHN Tây Ninh

Thứ Hai 11/12/2023 , 13:45 (GMT+7)

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi đột phá của ngành nông nghiệp nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.

Khởi công xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 hộ nghèo tại Tân Châu

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã đến dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 tại ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành và Đài vinh danh chiến công - tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 1 tại ấp Sóc Con Trăng, xã Tân Hoà, huyện Tân Châu.

Tham gia đoàn công tác còn có ông Gabor Fluit, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Tổng giám đốc De Heus châu Á; ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội nông nghiệp số, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 5 từ bên trái) cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và hai Tập đoàn Hùng Nhơn, De Heus và các đại biểu khởi công xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 hộ nghèo tại huyện Tân Châu. Ảnh: M.H.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 5 từ bên trái) cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và hai Tập đoàn Hùng Nhơn, De Heus và các đại biểu khởi công xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 hộ nghèo tại huyện Tân Châu. Ảnh: M.H.

Tại đây, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử, những chiến công hiển hách của quân và dân Tây Ninh. Những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu, học tập, công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị quân đội, góp phần tuyên truyền giáo dục cách mạng cho thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại huyện Tân Châu, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus tổ chức Lễ khởi công xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 hộ nghèo và 300 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã Tân Hội, Tân Đông và Tân Hiệp. Tổng giá trị của chương trình là 1 tỷ đồng.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi đột phá

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại huyện Tân Châu, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã thăm và tặng quà cho kỹ sư, công nhân đang thi công tại dự án “Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh”. Đặc biệt, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã trồng cây lưu niệm tại dự án này.

Dự án “Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh” do Tập đoàn Hùng Nhơn liên doanh cùng Tập đoàn De Heu thực hiện. Đây là dự án nằm trong chuỗi Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có vốn đầu tư lên đến 2.500 tỷ đồng, được Hùng Nhơn và De Heus cam kết đầu tư vào Tây Ninh. Dự án có quy mô hơn 39,5 hecta, tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án sản xuất giống gia cầm và chăn nuôi gà với quy mô 20 triệu quả trứng/năm.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trồng cây lưu niệm tại dự án 'Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh'.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trồng cây lưu niệm tại dự án “Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh”.

Dự án “Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh” được khởi công ngày 3/7/2023 tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu. Đây có thể xem là kỷ lục về tiến độ đầu tư tại Tây Ninh vì chỉ một tháng trước đó, trong khuôn khổ “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây Ninh năm 2023” tổ chức ngày 2/6/2023, De Heus và Hùng Nhơn đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với UBND tỉnh Tây Ninh về việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư một số dự án lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng.

Việc chủ đầu tư DHN Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng dự án đúng như cam kết với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã khẳng định sự chuyên nghiệp và quyết tâm của lãnh đạo 2 tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus. Từ sự khởi đầu nhanh chóng và suôn sẻ này, mới đây UBND tỉnh Tây Ninh đã đồng ý về mặt chủ trương để DHN Tây Ninh triển khai giai đoạn 2 của dự án.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao quy mô, ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án đối với tỉnh Tây Ninh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao quy mô, ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án đối với tỉnh Tây Ninh.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, phát triển nông nghiệp nhất là nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp là hướng đi đột phá của ngành nông nghiệp nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.

Trao đổi với kỹ sư, công nhân đang làm việc tại dự án, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã động viên và chúc các kỹ sư, công nhân đang làm việc tại DHN Tây Ninh nhiều sức khoẻ, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thách thức sớm đưa dự án vào hoạt động đúng như kế hoạch.

Liên doanh DHN hoàn thiện chuỗi chăn nuôi theo mô hình công nghệ cao

Báo cáo với Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, ông Vũ Mạnh Hùng, cho biết giai đoạn 1 và 2 của dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh, gồm các hạng mục như: xây dựng trang trại sản xuất gà giống; trang trại sản xuất lợn giống cụ kỵ, trang trại nuôi gà thịt xuất khẩu. Đi liền với cụm trang trại chăn nuôi, Liên doanh DHN Tây Ninh đang khẩn trương thực hiện các thủ tục để xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm khép kín nhằm hoàn thiện chuỗi chăn nuôi theo mô hình công nghệ cao.

Theo ông Vũ Mạnh Hùng, ngoài vị trí địa lý thuận lợi, tiềm năng về phát triển nông nghiệp thì sự nhiệt thành của lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành địa phương chính là động lực để DHN Tây Ninh triển khai dự án nhanh nhất có thể.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã động viên và chúc các kỹ sư, công nhân đang làm việc tại DHN Tây Ninh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã động viên và chúc các kỹ sư, công nhân đang làm việc tại DHN Tây Ninh.

“Chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực để đưa giai đoạn 1 của dự án về đích đúng tiến độ đã cam kết là ngày 18/5/2024. Cũng trong ngày này, DHN Tây Ninh sẽ đồng loạt khởi công 7 dự án thuộc giai đoạn 2. Việc cùng lúc tổ chức khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 là sự kiện đặc biệt nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030”, ông Vũ Mạnh Hùng khẳng định.

Chia sẻ với Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, ông Gabor Fluit cho biết, Liên doanh DHN là dự án điển hình cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam và Hà Lan. Ngoài dự án tại Tây Ninh, Liên doanh còn đầu tư chuỗi DNH tại Tây Nguyên. Ngày 14/5/2022, Liên doanh đã khởi công Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai với quy mô 100 ha, tổng vốn đầu tư 1.030 tỷ đồng, tại huyện Chư Pưh.

Đây là dự án thứ 4 trong tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN tại Việt Nam. Tổ hợp bao gồm khu trang trại chăn nuôi 2.500 lợn giống chọn lọc và nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan, nhà máy sản xuất phân hữu cơ, khu canh tác theo hướng hữu cơ.

“Theo kế hoạch, dự án sẽ DHN Gia Lai sẽ đi vào hoạt động trong tháng 11/2024. Trước đó, chúng tôi đã chạy thử nghiệm và đưa vào vận hành thành công dự án DHN Đắk Lắk. Như vậy, khi chuỗi 2 dự án hoàn thành sẽ góp phần định hình Tây Nguyên trở thành trung tâm cung cấp lợn giống và phát triển các mô hình chăn nuôi công nghệ cao hàng đầu khu vực châu Á”, ông Gabor Fluit báo cáo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

2 người ở Hà Giang bị thương do thiên tai

Mưa lớn kèm gió lốc đêm 4, ngày 5/5 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã khiến 2 người bị thương và 378 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.