| Hotline: 0983.970.780

Thủy điện Khe Bố đảm bảo công tác an sinh xã hội

Thứ Hai 25/12/2023 , 18:12 (GMT+7)

Song song với nhiệm vụ kinh doanh, Nhà máy thủy điện Khe Bố còn góp phần nâng cao đời sống cho người dân nhờ tận dụng diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản.

Nhiều hộ dân tại địa bàn huyện Tương Dương tận dùng lòng hồ Khe Bố để phát triển nuôi trồng thủy sản. Ảnh: An Nhiên. 

Nhiều hộ dân tại địa bàn huyện Tương Dương tận dùng lòng hồ Khe Bố để phát triển nuôi trồng thủy sản. Ảnh: An Nhiên. 

Nhà máy thủy điện Khe Bố thuộc Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, được xây dựng trên sông Cả đoạn qua xã Tam Quang (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Thủy điện Khe Bố thực hiện các nhiệm vụ chính như sau: Điều tiết lại dòng chảy ngày đêm, cấp nước sinh hoạt cho hạ du 24/24 với lưu lượng tối thiểu 95,5m3/s; kinh doanh, phát điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội…

Bám sát chủ trương, định hướng của EVN, thời gian qua Nhà máy thủy điện Khe Bố đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành liên quan của tỉnh Nghệ An trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đảm bảo tốt kế hoạch đặt ra, từ đó có nhiều đóng góp trong sự phát triển chung của địa phương này.

Quá trình kinh doanh đạt kết quả tích cực giúp thủy điện Khe Bố hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ đóng thuế, điều này được duy trì xuyên suốt suốt nhiều năm qua. Trong năm 2023, tính đến hết tháng 11 đơn vị đã nộp cho Cục thuế tỉnh Nghệ An gần 99,5 tỷ đồng các loại (Thuế GTGT hơn 32,6 tỷ; Thuế TNDN gần 14,5 tỷ; thuế tài nguyên hơn 34 tỷ; tiền cấp quyền hơn 5,1 tỷ; phí dịch vụ môi trường rừng hơn 13 tỷ).

Nhà máy tạo ra ảnh hưởng tích cực trên nhiều khía cạnh, đặc biệt là vùng hạ du. Khi chưa có sự hiện diện của công trình “đa mục tiêu” nhiều vùng bị nhiễm mặn nặng, đất đai khô cằn, nứt nẻ… tuy nhiên  10 năm qua khi thủy điện Khe Bố chính thức vận hành thương mại đã xóa nhòa những nỗi lo kể trên, không những thế còn cung cấp nước tưới đầy đủ cho cây trồng, vật nuôi, giúp ngành NN-PTNT duy trì đà thắng lợi liên hồi.

Bên cạnh đó, thủy điện Khe Bố còn trực tiếp đẩy mạnh và phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản của tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Tương Dương nói riêng nhờ khai thác tối đa diện tích mặt hồ sẵn có.

Những năm qua, công tác nuôi trồng thủy sản thuộc vùng phụ cận hồ chứa nước tập trung của Nhà máy thủy điện Khe Bố có nhiều khởi sắc, giúp nhiều hộ “vơi” đi nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Ghi nhận tại huyện Tương Dương có hàng trăm lồng cá hình thành trong lòng hồ Khe Bố, nhiều nhất là của đồng bào tại các bản Đình Tiến, Đình Thắng, Đình Phong, Đình Hương (xã Tam Đình); kế đó là bản Tam Bông, Tam Hương (xã Tam Quang); Lũng, Tân Hợp, Cánh Tráp (xã Tam Thái); Pủng (xã Xá Lượng); Xiêng Hương, Cửa Rào 1 (xã Xá Lượng); Hòa Tây, Chắn, Hòa Đông, Mác (thị trấn Thạch Giám)…

Từ khi chính thức vận hành thương mại, thủy điện Khe Bố đã có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của tỉnh Nghệ An. Ảnh: An Nhiên.

Từ khi chính thức vận hành thương mại, thủy điện Khe Bố đã có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của tỉnh Nghệ An. Ảnh: An Nhiên.

Diện tích mặt hồ là một lợi thế để phát triển nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên sẽ rất bấp bênh nếu thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Thực tế tiết diện lòng hồ Khe Bố rất lớn, hàng năm “đón” lượng rác thải khổng lồ do mưa lũ kéo về, kết hợp thói quen xả thải khá bừa bãi của người dân sinh sống xung quanh… nên tiềm ẩn muôn vàn nguy cơ.

Từ thực tiễn đặt ra đòi hỏi chủ đầu tư phải xây dựng phương án, chủ động lên kế hoạch làm sạch lòng hồ thường xuyên, liên tục. Nằm trong lộ trình vạch sẵn, trong năm 2023 Công ty CP phát triển điện lực Việt Nam (chủ đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Khe Bố) đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tương Dương tiến hành “thu gom vớt và xử lý rác lòng hồ Nhà máy thủy điện Khe Bố).

Quá trình thực hiện có sự giám sát chặt chẽ, thường xuyên của cơ quan chức năng và chính quyền các cấp huyện Tương Dương nhằm đảm bảo tính khách quan.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm