| Hotline: 0983.970.780

Thủy điện Khe Bố vượt qua sóng gió, hoàn thành nhiệm vụ kép

Thứ Ba 29/03/2022 , 16:25 (GMT+7)

Đối diện với muôn vàn thách thức do dịch bệnh Covid-19 và diễn biến thời tiết cực đoan, Thủy điện Khe Bố vẫn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kép năm 2021.

Diện tích lòng hồ Khe Bố khá rộng đồng nghĩa khối lượng công việc chuyên môn của thủy điện Khe Bố không hề nhỏ. Ảnh: Khôi An.

Diện tích lòng hồ Khe Bố khá rộng đồng nghĩa khối lượng công việc chuyên môn của thủy điện Khe Bố không hề nhỏ. Ảnh: Khôi An.

Thích ứng linh hoạt

Diễn biến Covid-19 năm 2021 khó lường gấp bội phần, kết hợp thêm sự phức tạp của thời tiết cực đoan vô hình trung khiến kế hoạch kinh doanh sản xuất của Thủy điện Khe Bố bị ảnh hưởng rất nhiều.

Tuy nhiên được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam cùng các cấp, ngành, chính quyền địa phương, đơn vị đã nỗ lực vượt khó, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ kép: Vừa sản xuất điện an toàn vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Nhà máy Thủy điện Khe Bố là đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD). Năm 2021 nhà máy được đầu tư bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống thiết bị, máy móc… công tác quản lý vận hành, nghiên cứu nhờ đó phát huy hiệu quả cao, đặc biệt không để xảy ra sự cố và thiếu hụt sản lượng điện.

Trong năm, thông qua công tác vận hành Nhà máy thủy điện Khe Bố đã sản xuất được 367 triệu kWh/342 triệu kWh (đạt 107% KH), góp phần quan trọng cùng VNPD đạt tổng sản lượng 511,2 triệu kWh/431,8 triệu kWh (đạt 118,38% KH cả năm và tăng 21,13% so với cùng kỳ năm 2020).

Đáng nói hơn, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng, nhiều tỉnh, thành bắt buộc phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Nhà máy Thủy điện Khe Bố cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng, điều này được thể hiện bằng tổng giá trị đầu tư xây dựng chỉ ở mức 7,51 tỷ đồng/12,350 tỷ đồng. Dù kinh phí phân bổ khá hạn chế nhưng đơn vị đã sử dụng hiệu quả bằng cách vận dụng linh hoạt, ưu tiên những hạng mục mang tính thiết yếu (hoàn thiện mặt đường quốc lộ 7; hoàn thiện đường các khu tái định cư…), qua đó luôn chủ động được tình hình trong một năm đầy biến động.

Dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2021 nhưng Nhà máy thủy điện Khe Bố vẫn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao, qua đó tạo nền móng hướng đến thắng lợi năm 2022. Ảnh: Khôi An.

Dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2021 nhưng Nhà máy thủy điện Khe Bố vẫn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao, qua đó tạo nền móng hướng đến thắng lợi năm 2022. Ảnh: Khôi An.

Từ thành quả có được, năm 2022 sẽ tiếp tục hoàn thiện mặt đường quốc lộ 48C, tuyến đường các khu tái định cư cũng như công tác đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân liên quan và hoàn thành quyết toán toàn bộ dự án. Dẫu khó khăn, áp lực chồng chất nhưng tập thể lãnh đạo, người lao động Thủy điện Khe Bố tự tin hoàn thành kế hoạch.

Không chỉ đảm đương tốt nhiệm vụ chuyên ngành, thời gian qua công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng được đơn vị này quan tâm sâu sát.

Trên thực tế, Nhà máy đã phổ biến, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 1 và VNPD để làm cơ sở thực thi. Ghi nhận năm 2021 không xảy ra sự cố mất an toàn lao động, công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc…

Đồng hành sâu sát

Xoay quanh nội dung thu dọn rác ở khu vực lòng hồ thủy điện trên địa bàn huyện Tương Dương, ngày 6/9/2021 UBND tỉnh Nghệ An ban hành Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch Lê Ngọc Hoa: “Yêu cầu chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện nghiêm túc, khẩn trương triển khai”.

Để tạo đà thuận lợi, Công ty CP phát triển điện lực Việt Nam đã phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán kinh phí với số tiền 305.261.000 đồng. Sau đó, Nhà máy thủy điện Khe Bố đã phối hợp sâu sát cùng các đơn vị liên quan tổ chức thu gom, vận chuyển về điểm tập kết, đảm bảo vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến dân cư sinh sống xung quanh.

Phần diện tích lòng hồ thuộc phạm vi quản lý luôn được thủy điện Khe Bố xử lý sạch sẽ. Ảnh: Khôi An.

Phần diện tích lòng hồ thuộc phạm vi quản lý luôn được thủy điện Khe Bố xử lý sạch sẽ. Ảnh: Khôi An.

Song song với quá trình vận hành nhà máy an toàn, ổn định, Thủy điện Khe Bố cũng đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, điều này được thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng thực hiện các chương trình ý nghĩa như Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam; Quỹ tương trợ xã hội; Tết cho người nghèo...

Xem thêm
Đề nghị kỷ luật loạt cán bộ dính vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái, Phạm Thái Hà... do liên quan vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Nông nghiệp Hà Nội được nhiều người biết đến nhờ thông tin tuyên truyền

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp của Thủ đô năm 2023 đã đạt tốc độ tăng trưởng 2,74%.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.