| Hotline: 0983.970.780

Tìm đột phá kinh tế hợp tác

Thứ Tư 15/10/2014 , 09:10 (GMT+7)

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị đánh giá tình hình đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát chủ trì hội nghị.

Cần liên kết chuỗi SX

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, trong tổ chức lại SX cần đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, hình thức hợp tác liên kết. Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách đổi mới và phát triển kinh tế tập thể. Song thẳng thắn mà nói, nhìn chung đến nay có thể đánh giá HTXNN hoạt động chưa thực sự sôi động, hiệu quả. Đây là điều trăn trở của mỗi chúng ta.

17-42-51_bo-truong-co-duc-pht-chi-do-hoi-nghi
Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo hội nghị

Theo Bộ trưởng, vấn đề ở đây không chỉ tổ chức đăng ký lại các HTX hiện có theo quy định của Luật HTX mà mấu chốt là phải tìm ra các giải pháp để HTX hoạt động có hiệu quả hơn. Nếu chỉ có đăng ký lại hoạt động của HTX thì không giải quyết được vấn đề gì.

Tại hội nghị, ông Ma Quang Trung - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đã báo cáo tình hình đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp.

Báo cáo cho biết, những năm gần đây, tổ hợp tác (THT) liên tục phát triển nhanh, tăng bình quân 3,3% năm. Hiện cả nước có 61.571 THT và 10.339 HTXNN với 6,7 triệu xã viên. Các THT đã hỗ trợ nhau về giống, kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công lao động, hợp tác trong tiêu thụ sản phẩm, làm đất, vốn... qua đó giúp cho các thành viên tăng năng lực SX, tăng thu nhập kinh tế hộ.

Điểm nổi bật trong hoạt động tổ chức kinh tế hợp tác phải kể đến việc liên kết SX theo chuỗi trong nông nghiệp. Gắn SX với chế biến và tiêu thụ, xây dựng cánh đồng lớn. Hình thức liên kết tương đối đa dạng bao gồm liên kết giữa nông dân với HTX; nông dân với DN; HTX, THT với DN…

Liên kết được thực hiện cả trong việc cung cấp vật tư đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, các tổ chức của nông dân với DN.

Các lĩnh vực ngành hàng phát triển mạnh về liên kết sản xuất tiêu thụ như lúa gạo vùng ĐBSCL, chè ở các tỉnh Tây Nguyên và miền núi phía Bắc, mía đường ở các tỉnh miền Trung, sữa ở một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Theo thống kê của 13 tỉnh/thành, vụ hè thu 2014 ở ĐBSCL đã có tổng số 101 DN tham gia ký hợp đồng SX và bao tiêu lúa gạo cho nông dân. Tổng diện tích các DN ký hợp đồng SX và thu mua lúa gạo của nông dân là 70.827 ha.

Còn hành chính hóa 

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu cho rằng nhà nước cần có chính sách mạnh hơn nữa cho kinh tế hợp tác mà điểm nhấn là chuỗi liên kết trong SXNN. Ở đó tạo điều kiện thuận lợi cho DN cùng nông dân liên kết làm ăn.

17-42-51_lien-ket-chuoi-trong-sxnn-se-to-dot-ph-trong-cc-khu-sx
Liên kết chuỗi trong SXNN tạo đột phá trong các khâu từ SX đến chế biến, tiêu thụ

Đề cập đến những hạn chế trong tổ chức hoạt động của HTX dùng nước, ông Nguyễn Văn Tỉnh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi chỉ ra rằng: Đó chính là đội ngũ cán bộ HTX dùng nước phần lớn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Có 83% số lượng cán bộ chưa qua đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, kinh nghiệm cho thấy HTX nào được thành lập từ yêu cầu thực tiễn khách quan đặt ra thì sẽ tồn tại và phát triển. Còn thành lập theo áp đặt sớm muộn sẽ tan vỡ.
Bộ trưởng đặt ra câu hỏi, ai sẽ là thầy dạy chúng ta cách làm hiệu quả của HTX? Xuất phát từ thực tiễn, Bộ trưởng đề nghị các địa phương, các đơn vị hãy đến trực tiếp các mô hình HTX tiêu biểu để học tập và truyền đạt kiến thức cho nhau ngay tại đó.

Không chỉ nêu ra những khó khăn, ông Trần Hoàng An - Chủ nhiệm HTX chăn nuôi bò sữa Evergrowth tỉnh Sóc Trăng còn kiến nghị nhà nước cần tạo điều kiện để HTX xây dựng một NM chế biến sữa. Lý do ông An kiến nghị là vì tại thời điểm này ở Sóc Trăng có NM chế biến sữa và đang quyết định về giá. Đã có lần NM quay lưng lại với nông dân nuôi bò sữa.

“Hiện nay chúng tôi mới chỉ có hơn 2.000 hộ nuôi bò sữa nhưng đã bị NM chèn ép thì tới đây có chục ngàn người nuôi sẽ thế nào? Chỉ khi HTX có hẳn một NM chế biến và tiêu thụ để cạnh tranh với NM sữa hiện có, tin rằng nông dân sẽ giàu và HTX sẽ mạnh lên” – ông Ân nói.

Phát biểu được cả hội trường liên tục vỗ tay tán thưởng và ngay sau đó, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã yêu cầu Cục Thú y phải lên đường kiểm tra thông tin, báo cáo sớm cho Bộ trưởng. Đó chính là ý kiến của ông Phan Quốc Ân - Chủ nhiệm HTX chăn nuôi Quý Hiền, tỉnh Lào Cai.

Ông Ân thông tin rằng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp có ghi là giảm bớt các thủ tục hành chính nhưng chính HTX của ông đang bị hành chính hóa gây khó khăn rất lớn trong tiêu thụ sản phẩm.

Cụ thể, muốn bán trứng trong huyện phải có tem vệ sinh thú y, muốn bán trứng ra ngoài huyện, ngoài tem cần có 1 bộ hồ sơ kiểm dịch, vận chuyển sản phẩm động vật. Chi phí cho kiểm dịch này khiến 1 quả trứng phải chịu thêm 50 đồng.

Điều đáng nói hơn, theo ông Ân là giấy cấp chỉ có giá trị trong ngày, nếu chúng tôi muốn làm công dân tốt, chấp hành quy định tốt thì cần phải có một nhân viên túc trực tại Trạm thú y 24/24h. Nếu không khi cần bán hàng cán bộ cấp giấy đi vắng là chúng tôi không bán được hàng.

“Nghĩ cho cùng chỉ là cấp giấy chứ có ai kiểm dịch được quả trứng nào đâu?” – ông Ân chốt lại.

“Nhu cầu của tỉnh Lào Cai mỗi ngày tiêu thụ khoảng 5 vạn quả trứng, riêng huyện Bảo Thắng khoảng 2 vạn quả. Vì đi ra ngoài huyện gặp khó khăn về thủ tục nên chúng tôi chỉ quy hoạch SX đủ cho huyện Bảo Thắng, không dám mở rộng ra các huyện khác mặc dù tiềm lực hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu” – ông Phan Quốc Ân tiếc nuối nói.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm