| Hotline: 0983.970.780

Tìm lúa thích hợp đồng đất Thái Nguyên

Thứ Sáu 17/12/2010 , 10:00 (GMT+7)

Về năng suất các giống lúa đưa vào thử nghiệm, qua thực tế cho thấy, đối với nhóm lúa lai, giống Du ưu 600 đạt năng suất cao nhất, 260kg/sào,...

TP Thái Nguyên là trung tâm của tỉnh, có tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích đất nông nghiệp mất đi ngày càng nhiều nên việc tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, góp phần ổn định đời sống trong khu vực nông thôn là cần thiết. Vì vậy, việc lựa chọn giống cây trồng năng suất cao, chất lượng tốt đã được địa phương này đặc biệt quan tâm.

Vụ mùa năm 2010, được sự đồng ý của UBND TP, Trạm Khuyến nông phối hợp với Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Thái Nguyên tiến hành triển khai mô hình “sản xuất thử, so sánh giống lúa mới vụ mùa năm 2010” tại xóm Phú Thái, xã Lương Sơn, TP Thái Nguyên với quy mô 3ha. Có 8 giống lúa, gồm 3 giống thuần: SH2, HT6 và TL6 của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm; 5 giống lúa lai gồm: Du ưu 600, Q.ưu 6, Nhị ưu 89, Thiên nguyên ưu 9 và Q. ưu số 1 được đưa vào thử nghiệm.

Ông Mã Quốc Hùng, Trạm phó Trạm Khuyến nông TP Thái Nguyên cho biết, từ khi cấy đến khi lúa đẻ nhánh, làm đòng, thời tiết thuận lợi cho cây lúa phát triển. Tuy nhiên, khi lúa trỗ, khoảng 1 tuần trời mưa liên tục đã ảnh hưởng không nhỏ đến thụ phấn của hạt. Về năng suất các giống lúa đưa vào thử nghiệm, qua thực tế cho thấy, đối với nhóm lúa lai, giống Du ưu 600 đạt năng suất cao nhất, 260kg/sào, tiếp đến là Nhị ưu 89 và Thiên nguyên ưu 9, 250kg/sào. Thấp nhất là giống Q. ưu 6, 210kg/sào. Đối với các giống lúa thuần, năng suất cao nhất là 220kg/sào dành cho giống SH2, còn lại dao động trong khoảng 180-200kg/sào.

Giống lúa lai Du ưu 600 là giống 3 dòng, do Cty CP Giống cây trồng Bắc Ninh khảo nghiệm, trình diễn và độc quyền phân phối. Là giống cảm ôn, thích ứng rộng, Du ưu 600 cấy được cả 2 vụ trong năm, thích hợp trên chân vàn, vàn thấp. Đây là giống ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng gạo ngon, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt.
Qua theo dõi, ông Hùng cho rằng, về nhóm giống lúa lai, tất cả các giống đều có triển vọng, khả năng sinh trưởng tốt, đẻ nhánh nhiều, tập trung. Ngoài ra, tỷ lệ dảnh hữu hiệu cao, chống đổ tốt, tiềm năng năng suất cao và chất lượng gạo thơm ngon. Đối với nhóm giống lúa thuần, tuy năng suất chưa đạt yêu cầu, song thời gian sinh trưởng ngắn, gạo ngon, phù hợp với chân đất của địa phương. Trạm Khuyến nông TP Thái Nguyên đề nghị Sở NN-PTNT tỉnh Thái Nguyên đưa các giống trên vào sản xuất trình diễn trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó tiếp tục đánh giá khả năng thích ứng của các giống này với điều kiện đất đai, khí hậu của Thái Nguyên.

Đồng quan điểm này, ông Dương Văn Lượng, PGĐ Sở NN-PTNT Thái Nguyên cho biết, với năng suất và chất lượng đã được khẳng định từ thực tế tại xóm Phú Thái, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp của Thái Nguyên đang gặp khó khăn do phải đối mặt với hạn hán và sâu bệnh, nhóm giống lúa thuần và lai trên sẽ được tỉnh xem xét triển khai diện rộng. Mục tiêu của ngành NN-PTNT Thái Nguyên là chuyển đổi cơ cấu giống năng suất, chất lượng để bù đắp thiếu hụt về diện tích, nên về lâu dài phải đưa các bộ giống lúa thuần và lai ngắn ngày, năng suất chất lượng cao vào cơ cấu để SX đại trà, rút ngắn được thời gian để quay vòng vụ. Qua thử nghiệm trên đồng đất Phú Thái, các giống lúa trên đã đáp ứng được yêu cầu đó.   

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm