| Hotline: 0983.970.780

Tin đồn thất thiệt đóng cửa khẩu: Người trồng khoai lao đao!

Thứ Năm 22/05/2014 , 09:03 (GMT+7)

Kẻ xấu vừa tung tin đồn “ngày 20/5/2014 cửa khẩu phía Trung Quốc sẽ đóng cửa” đã khiến giá khoai tím Nhật ở Vĩnh Long lao dốc. Từ 7.000 đ/kg giờ chỉ còn 5.000 đ/kg, thấp dưới giá thành, người trồng khoai thua lỗ nặng.

Ông Lê Văn Trung, Chủ nhiệm hợp tác xã rau an toàn Thành Lợi, ấp Thành Nhân, xã Thành Lợi (Bình Tân - Vĩnh Long) cho biết: Trong các ngày qua rất nhiều nông dân trực tiếp đến HTX hoặc gọi điện thoại hỏi xác minh tin đồn Trung Quốc đóng cửa khẩu không cho hàng hóa nông sản qua lại có thật không?

Tôi nói không có chuyện đó, đồng thời khuyến cáo bà con hết sức cẩn trọng với những tin đồn thất thiệt của kẻ xấu tung ra để trục lợi. Tuy nhiên, tin đồn cứ lan rộng, không chỉ người trồng khoai lang hoang mang mà kể cả người trồng đậu bắp xuất khẩu sang Nhật cũng đến hỏi thực hư. 

Tôi khẳng định với bà con rằng: Cứ yên tâm sản xuất, đậu bắp xuất khẩu sang Nhật rất ổn định, không sợ bí đầu ra. Còn đối với những người trồng khoai lang chưa đến tuổi thu hoạch thì bà con hết sức bình tĩnh trước những tin đồn thất thiệt và hãy tập trung chăm sóc để khoai đạt năng suất cao.

Sau ngày 20/5/2014, bà con thật sự tin việc đóng cửa khẩu là không có, giá khoai lang tăng trở lại, mức giá gần 7.000 đồng/kg.

Ông Bùi Tấn Kiệt, ấp Thành Tân, Thành Đông (Bình Tân) cho biết: Trước ngày 15/5 khoai lang tím Nhật được các thương lái thu mua ở mức giá khoảng 7.000 đồng/kg nhưng sau đó có tin đồn “Trung Quốc sẽ đóng cửa khẩu” thế là giá khoai giảm xuống dưới mức 5.000 đồng/kg.

Đến chiều ngày 19/5, giá khoai tăng trở lại hơn 600 đồng/kg và đứng mức giá 5.700 đồng/kg. Thấy giá khoai tăng trở lại bằng giá thành sản xuất, tôi vội kêu lái bán 4.500 m2 khoai lang tím Nhật để thu hồi vốn mặc dù khoai mới 4 tháng tuổi. Nhưng chỉ đến sáng 20/5, giá khoai lang tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng/kg, đứng mức 6.700 đồng/kg. Vì quyết định quá vội tôi đã mất đi khoản tiền lớn!

14-59-25_ong-kiet-buon-vi-bn-khoi-re
Ông Kiệt buồn vì bán khoai chỉ với giá 5.700 đồng/kg

Ông Nguyễn Văn Cưng (70 tuổi), ấp Thành Hưng, xã Thành Trung (Bình Tân) có 1 ha khoai lang tím Nhật đến tuổi thu hoạch. Ông Cưng nói: Nông dân mình đừng nên tin vào tin đồn, nhất là ngay lúc này lại càng cảnh giác. Mấy ngày qua thương lái đến hỏi mua khoai nhưng tôi không bán, quyết neo chờ giá lên.

Anh Đạt, thương lái thu gom khoai cho thương nhân Trung Quốc cho biết: Thương nhân Trung Quốc có người rút về nước nhưng vẫn chuyển tiền cho tôi 5 tỷ để thu mua khoai lang chuyển sang cho họ. Việc thông thương vẫn bình thường. 

Ông Võ Văn Theo, Trưởng phòng NN-PTNT Bình Tân, cho biết: Sau khi nhận được thông tin đồn thổi do kẻ xấu lợi dụng để trục lợi, lập tức lãnh đạo huyện chỉ đạo cho các địa phương tuyên truyền để nhân dân hiểu. Sau khi tuyên truyền bà con đã nhận thức được, giá khoai theo đó nhích lên. Chúng tôi khẳng định không có chuyện đóng cửa khẩu như lời đồn thổi.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm