| Hotline: 0983.970.780

Tin tức thời tiết hôm nay 19/4/2024 mưa hay nắng?

Thứ Sáu 19/04/2024 , 08:11 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 19/4/2024 tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế,... mưa hay nắng? Có nhiệt độ bao nhiêu?

Tin tức thời tiết hôm nay 19/4/2024 tại các khu vực trong cả nước

Tin tức thời tiết hôm nay 19/4/2024 tại các khu vực trong cả nước

Dự báo thời tiết mới nhất ngày 19/4

Hôm qua (18/4), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C như: Trà My (Quảng Nam) 37,4 độ; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39,4 độ; Sơn Hòa (Phú Yên) 39 độ; Thủ Dầu Một (Bình Dương) 37,2 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Dự báo thời tiết trong 24 - 48 giờ tới, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Tại khu vực Nam Bộ, trời sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Và trong ngày hôm nay, ở vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng. Đến ngày 20/4, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Cảnh báo: Nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Nam Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Thời tiết Hà Nội hôm nay 19/4

Tại Hà Nội, dự báo hôm nay 19/4 sẽ có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ hôm nay 19/4

Đối với khu vực Tây Bắc Bộ, ngày 19/4 sẽ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Tin tức thời tiết Đông Bắc Bộ ngày 19/4

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay 19/4 sẽ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng đồng bằng có nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng vùng đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 19/4 ở Bắc Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, trời hôm nay sẽ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Thời tiết Nam Trung Bộ hôm nay 19/4

Đối với khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận, ngày 19/4 sẽ có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 19/4 tại Tây Nguyên

Ở khu vực Tây Nguyên, ngày 19/4 được dự báo sẽ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Tin tức thời tiết Nam Bộ hôm nay 19/4

Tại TP.HCM và các tỉnh khác thuộc Nam Bộ, ngày 19/4 được dự báo sẽ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm