| Hotline: 0983.970.780

Tình hình dịch Covid-19 sáng 13/3: Hơn 1.000 ca tử vong tại Italia

Thứ Sáu 13/03/2020 , 07:20 (GMT+7)

Số ca tử vong do Covid-19 tại Italia tăng vọt lên hơn 1.000 trong tổng số 15.113 trường hợp nhiễm virus.

Người đàn ông đeo khẩu trang đi bộ tại một quảng trường hoang vắng ở trung tâm Rome. Ảnh: Alberto Pizzoli/AFP.

Người đàn ông đeo khẩu trang đi bộ tại một quảng trường hoang vắng ở trung tâm Rome. Ảnh: Alberto Pizzoli/AFP.

Số người chết vì dịch Covid-19 đã vượt quá 1.000 khi tác động kinh tế trở nên tồi tệ hơn, với phần lớn đất nước đình trệ và sàn giao dịch Milan có một ngày rớt điểm lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Các trường hợp được xác nhận nhiễm nCoV đã tăng lên 15.113 so với 12.462 trước đó. Đây là mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 được phát hiện vào ngày 21/2 tại khu vực phía Bắc giàu có của vùng Bologna.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh, chính phủ đã đưa ra nhiều hạn chế hơn đối với người Italia, đặt mua chăn, đóng cửa toàn quốc các nhà hàng, quán bar và hầu hết tất cả các cửa hàng trừ các shop hàng thực phẩm và nhà hóa học.

Hầu hết người Italia đều nghiêm túc khi đối mặt với sự gián đoạn chưa từng có. "Chính phủ đang làm hết sức mình, chúng tôi đang trong một cuộc chiến chống lại một kẻ thù vô hình", ông chủ cửa hàng đặc sản Rome, Roberto Castroni, nói.

Trong một loạt các biện pháp ngày càng mạnh mẽ để ngăn chặn sự lây lan, các nhà thờ Công giáo ở Rome đã được lệnh đóng cửa vào hôm 12/3. Động thái "chưa từng có trong thời hiện đại" này sẽ áp dụng cho hơn 900 nhà thờ lịch sử và địa phương ở thủ đô của Italia.

Kỷ lục buồn cũng đã được lập đối với thị trường Milan, giảm tới 17%, trong khi các nhà đầu tư lo ngại về chi phí dài hạn của việc phong tỏa không cho virus lây lan.

Bị hắt hủi

Sự bùng phát đã biến Italia thành một quốc gia "bị hắt hủi", với nhiều nước cắt đứt liên kết giao thông, dẫn đến việc hủy bỏ hàng ngàn chuyến bay và đóng cửa một số sân bay.

Một quảng trường vắng vẻ ở Navona, trung tâm Rome, sau khi Italia ra quyết định đóng tất cả các cửa hàng ngoại trừ hiệu thuốc và shop thực phẩm trong nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn sự lây lan của nCoV. Ảnh: Vincenzo Pinto/AFP.

Một quảng trường vắng vẻ ở Navona, trung tâm Rome, sau khi Italia ra quyết định đóng tất cả các cửa hàng ngoại trừ hiệu thuốc và shop thực phẩm trong nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn sự lây lan của nCoV. Ảnh: Vincenzo Pinto/AFP.

Rome yêu cầu Áo dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát "phi lý" tại biên giới chung của họ vào tối 12/3 sau khi việc kiểm tra sức khỏe tại chỗ đối với các tài xế xe tải gây ra vụ kẹt xe khổng lồ tại đèo Brenner - một tuyến đường quan trọng trên đường Alps.

Đường phố của các thành phố lớn của Italia hầu như trống rỗng với hầu hết mọi người đều chú ý đến lời yêu cầu "ở nhà" của Thủ tướng Giuseppe Conte.

Theo sắc lệnh khẩn cấp của Chính phủ, tất cả các chuyến du lịch không thiết yếu đều bị cấm và mọi người phải có lý do thật sự cần thiết nếu ra ngoài phố vào thời điểm này.

Bộ Nội vụ cho biết cảnh sát đã kiểm tra 2.162 người trong ngày vì vi phạm trật tự. 7 người nước ngoài đã bị bắt ở Rome sau khi bị bắt gặp đang chơi bài quanh một chiếc bàn ngoài trời, hãng tin Ansa cho biết.

Những người bị kết tội vi phạm các quy tắc phải đối mặt với án tù 3 tháng và phạt tiền lên tới 206 euro (hơn 5,5 triệu đồng). Bất cứ ai bị nhiễm virus và bị bắt khi phá vỡ lệnh cách ly hai tuần bắt buộc phải đối mặt từ 1-12 năm tù.

Một cuộc thăm dò cho thấy hơn 80% người dân Italia ủng hộ quyết định của Chính phủ.

"Tôi tin chắc rằng các biện pháp này là đúng và sẽ làm giảm dịch bệnh bùng phát", cô Federica Bravi, cho biết trong khi ra ngoài mua sắm các nhu yếu phẩm ở Rome. "Vì vậy, tại thời điểm này, càng hy sinh nhiều thì chúng ta càng có khả năng kiểm soát tình hình vấn đề".

(Theo CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm