Giáo hoàng Francis tại một sự kiện hôm 12/2. Ảnh: NurPhoto.
Vị Giáo hoàng 88 tuổi đang trải qua đêm thứ 11 tại Bệnh viện Gemelli ở Rome, đây là thời gian nằm viện lâu nhất trong gần 12 năm làm giáo hoàng của ông.
"Các tình trạng lâm sàng của Giáo hoàng Francis vẫn đang nguy kịch, nhưng đã có tiến triển nhẹ", Vatican cập nhận về tình hình sức khỏe của Giáo hoàng. Ông vẫn đang nhận phải thở oxy, "mặc dù lưu lượng và tỷ lệ oxy giảm nhẹ". Vatican cũng cho biết rằng "tình trạng suy thận nhẹ", được báo cáo lần đầu hôm 23/2, "không phải là nguyên nhân đáng lo ngại".
Một quan chức Vatican, người không muốn nêu tên vì ông không được phép nói về tình trạng của Giáo hoàng, trước đó nói rằng Giáo hoàng đã ăn uống bình thường và có thể đứng dậy và di chuyển trong phòng bệnh của mình.
Tuyên bố hôm 24/2 cho biết Giáo hoàng đã làm việc trở lại vào buổi chiều và đã gọi điện đến giáo xứ Công giáo ở Gaza vào buổi tối cùng ngày, điều mà ông đã thường xuyên làm trong cuộc xung đột Israel - Hamas.
Hôm 23/2, Vatican mô tả tình trạng của Giáo hoàng là nguy kịch trong ngày thứ hai liên tiếp. Hôm 22/2, họ cho biết rằng Giáo hoàng đã cần truyền máu sau khi mắc phải "bệnh hô hấp nặng giống như hen suyễn mãn tính".
Báo cáo sức khỏe hôm 24/2 cho biết Giáo hoàng không mắc thêm bệnh hô hấp và một số chỉ số xét nghiệm của ông "đã được cải thiện".
Viêm phổi kép là một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng có thể gây viêm và tổn thương ở cả hai phổi, gây khó thở. Vatican đã mô tả tình trạng bệnh của Giáo hoàng là "phức tạp", với nhiều hơn một loại vi khuẩn..
Giáo hoàng Francis, người đã trở thành người đứng đầu Vatican từ năm 2013, đã thường xuyên mắc bệnh trong 2 năm qua. Ông đặc biệt dễ bị nhiễm trùng phổi vì từng bị viêm màng phổi khi còn trẻ và đã cắt bỏ một phần phổi.