| Hotline: 0983.970.780

TNR Stars Thoại Sơn dự kiến đón cư dân vào quý IV năm 2020

Thứ Sáu 07/08/2020 , 13:38 (GMT+7)

TNR Stars Thoại Sơn (An Giang) đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để có thể chào đón các cư dân về an cư vào quý IV năm 2020.

Một trong những con đường đã hoàn thiện tại dự án TNR Stars Thoại Sơn.

Một trong những con đường đã hoàn thiện tại dự án TNR Stars Thoại Sơn.

Tính tới thời điểm này, tiến độ xây dựng hạ tầng của TNR Stars Thoại Sơn (huyện Thoại Sơn, An Giang) đã hoàn thiện đến 90%, những hạng mục cuối cùng đang được nhanh chóng hoàn thiện để có thể chào đón cư dân về an cư vào quý IV năm nay.

Tiến độ thi công “thần tốc” khẳng định năng lực chủ đầu tư

TNR Holdings Vietnam (thành viên thuộc Tập đoàn TNG Holdings Vietnam) – chủ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch lễ hội TNR Stars Thoại Sơn nhiều năm qua được biết đến là một trong những đơn vị quản lý và phát triển dự án bất động sản hàng đầu tại Việt Nam.

Bên cạnh việc tập trung tới thiết kế của các dự án bất động sản theo hướng kết hợp giữa truyền thống và  hiện đại, TNR Holdings Vietnam luôn chú trọng đến tiến độ xây dựng hạ tầng. Tiến độ thi công “thần tốc” của dự án TNR Stars Thoại Sơn là một minh chứng rõ ràng cho thấy uy tín và năng lực triển khai của chủ đầu tư. 

Với kinh nghiệm quản lý và phát triển nhiều dự án bất động sản lớn trên thị trường, TNR Holdings Vietnam đảm bảo việc giám sát, kiểm soát chất lượng, tiến độ công trình nhằm mang đến những lợi ích tốt nhất cho khách hàng và nhà đầu tư.

Đến nay, dự án đã hoàn tất hệ thống giao thông nội bộ và các tuyến chính kết nối với đường ĐT943, hành lang vỉa hè đã được lát gạch. Đặc biệt, cổng chào của dự án đã hoàn thiện với thiết kế ấn tượng, thể hiện đúng tinh thần của một khu đô thị du lịch lễ hội.

Cổng chào dự án TNR Stars Thoại Sơn.

Cổng chào dự án TNR Stars Thoại Sơn.

TNR Stars Thoại Sơn – khu đô thị sở hữu vị trí đắc địa

Với lợi thế tọa lạc ngay tại Trung tâm hành chính mới của huyện Thoại Sơn, TNR Stars Thoại Sơn được dự báo sẽ trở thành khu đô thị du lịch lễ hội có sức hút lớn của địa phương.

Ra đời từ ý tưởng về một khu đô thị du lịch lễ hội đầu tiên tại miền Tây, TNR Stars Thoại Sơn không chỉ là dự án biểu tượng của các hoạt động chuyên về lễ hội và du lịch mà còn tích hợp đầy đủ và trọn vẹn các tiện ích nội khu hoàn hảo.

Các tiện ích nội khu độc đáo tại dự án có thể kể đến như: đài phun nhạc nước Ước mơ, công viên BBQ, công viên Cánh diều, quảng trường Tuổi thơ… Qua đó, giúp người dân An Giang nói chung và Thoại Sơn nói riêng sẽ được tiệm cận hơn với các chuẩn sống hiện đại mới với sự phồn vinh và nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Cùng với đó, cư dân của TNR Stars Thoại Sơn cũng dễ dàng di chuyển đến các tiện ích ngoại khu, các thắng cảnh và di tích nổi tiếng của An Giang như miếu bà chúa Sứ; thiền viện Trúc Lâm; khu du lịch Núi Sập; đền Thoại Ngọc Hầu chỉ trong vòng 5-7 phút di chuyển.

Phối cảnh Khu đô thị du lịch lễ hội TNR Stars Thoại Sơn nhộn nhịp và sầm uất khi màn đêm buông xuống.

Phối cảnh Khu đô thị du lịch lễ hội TNR Stars Thoại Sơn nhộn nhịp và sầm uất khi màn đêm buông xuống.

Với định hướng phát triển bền vững và tạo lập những dự án bất động sản có giá trị vượt trội, TNR Holdings Vietnam mong muốn sẽ tiếp tục thắp sáng miền đất giàu tiềm năng mang tên Thoại Sơn như chính định vị ban đầu của dự án. Đó cũng là thông điệp về sự an cư dài lâu, về một cuộc sống hạnh phúc, văn minh, hiện đại, vì sự phát triển và đổi thay đến từ những vùng đất mới.

Dự kiến trong tháng 8 này, chủ đầu tư TNR Holdings Vietnam cùng đơn vị đối tác phân phối chiến lược Đất Xanh Miền Tây sẽ tổ chức chương trình tri ân những khách hàng đã chọn TNR Stars Thoại Sơn là nơi an cư và đầu tư xứng tầm.

Dự án TNR Stars Thoại Sơn đang được phân phối chiến lược bởi:

Đơn vị Nam Miền Tây (thuộc Tổng công ty Đất Xanh Miền Tây)

Hotline liên hệ để được tư vấn chi tiết: 0939 810 166

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm