| Hotline: 0983.970.780

Toàn quốc có hơn 5.500 người chết do tai nạn giao thông sau 9 tháng

Thứ Bảy 28/09/2019 , 08:59 (GMT+7)

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, 9 tháng đầu năm 2019 (15/12/2018 - 14/9/2019), toàn quốc xảy ra 12.675 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.659 người, bị thương 9.619 người.

Vẫn còn rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

So với cùng kỳ năm 2018, giảm cả 3 tiêu chí với 567 vụ, 353 người chết và 700 người bị thương.

Cụ thể, đường bộ xảy ra 12.501 vụ, làm chết 5.526 người, bị thương 9.571 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 554 vụ, giảm 356 người chết và giảm 694 người bị thương.

Đường sắt xảy ra 121 vụ tai nạn, làm chết 101 người, bị thương 41 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 7 vụ, tăng 7 người chết và giảm 8 người bị thương.

Đường thủy xảy ra 43 vụ tai nạn, làm chết 19 người bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 15 vụ, giảm 13 người chết , tăng 2 người bị thương.

Hàng hải xảy ra 10 vụ, làm chết 13 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ, tăng 9 người chết và mất tích.

Tính riêng tháng 9/2019, căn cứ theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, toàn quốc xảy ra 1.344 vụ, làm chết 563 người và bị thương hơn 1.000 người.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.