| Hotline: 0983.970.780

Tỏi Khánh Hòa được mùa, mất giá

Thứ Tư 28/03/2018 , 14:35 (GMT+7)

Dù được mùa nhưng người trồng tỏi ở Khánh Hòa vẫn không thể phấn khởi khi giá tỏi năm nay xuống thấp hơn rất nhiều so với các năm trước.

14-56-43_1
Năng suất trung bình của vụ tỏi năm nay tăng hơn năm ngoái từ 2 – 3 tạ/ha

4 tháng kể từ ngày xuống giống, đến lúc thu hoạch đa số người dân chỉ bán để lấy lại được vốn đầu tư. Một số người khác thì chấp nhận găm hàng để chờ giá lên.

Người trồng tỏi ở Vạn Ninh, Ninh Hòa đang bước vào mùa thu hoạch. Mặc dù vụ tỏi vừa qua chịu ảnh hưởng của cơn bão số 12 nhưng nhìn chung các vựa tỏi đều ít bị thiệt hại. Ngược lại, so với năm ngoái thì năng suất và sản lượng đều tăng lên đáng kể.

Người dân xã Ninh An - một trong những địa phương có diện tích tỏi lớn đang tất bật thu hoạch. Thời gian thu tỏi thường kéo dài từ 20 ngày đến 1 tháng tùy vào sức mua của thương lái.

Ông Phùng Quang Nguyên, cán bộ nông nghiệp xã Ninh An cho biết, đến cuối năm 2017 trên địa bàn xã có khoảng 20ha canh tác tỏi tập trung ở 2 thôn Ngọc Sơn và Gia Mỹ. Mặc dù vậy, thời gian gần đây, có nhiều người nơi khác đến thuê đất trồng loại cây này nên diện tích tiếp tục tăng.

“Nhìn chung, năm trước bị ảnh hưởng của bão nhưng cây tỏi vẫn được mùa, ít có diện tích bị hư hại do sâu bệnh hay thời tiết. So với năm ngoái, sản lượng tỏi tăng vài tạ trên mỗi ha. Tuy nhiên, do năm nay giá tỏi xuống thấp nên người dân không có lời được bao nhiêu”, ông Nguyên cho biết.

14-56-43_2
Được mùa nhưng mất giá nên người dân không mừng

Vụ tỏi năm nay, gia đình anh Nguyễn Văn Thuận (thôn Ngọc Sơn, xã Ninh An) trồng trên diện tích 5 sào. Nếu như năm ngoái trên mỗi sào anh Thuận thu được khoảng trên dưới 1 tấn tỏi tươi thì năm nay năng suất đạt cao, trung bình từ 1,3 – 1,5 tấn/sào.

“Đúng là tỏi vụ này được mùa nhưng giá thấp nên cũng chẳng ăn thua. Năm ngoái giá tỏi tươi được thương lái thu mua trung bình 35.000 đồng/kg thì năm nay chỉ được 25.000 – 27.000 đồng/kg, mất gần 10 giá.

Trong khi đó, để có 1 sào tỏi từ lúc gieo trồng đến khi thu hoạch trong vòng 4 tháng thì chi phí đầu tư hết trên 20 triệu chưa kể tiền công thu hoạch nên tính ra cũng chỉ hòa vốn hoặc có lãi ít. Thấy giá tỏi thấp quá nên tôi quyết định không bán tỏi tươi mà phơi khô để chờ giá lên”, anh Thuận nói.

Đang thuê nhân công thu hoạch tỏi trên đồng ruộng, chị Nguyễn Thị Hoài Hương (xã Ninh Thọ, Ninh Hòa) cho biết, năm nay chị trồng hơn 2,5ha tỏi. Nếu thu hoạch toàn bộ diện thích này sẽ được khoảng trên 20 tấn tỏi tươi, cao hơn năm ngoái từ 2 – 3 tấn. Dù vậy, chị cũng không mấy vui mừng vì tỏi năm nay mất giá. Tính đi tính lại các chi phí thì cũng xem như hòa vốn.

“Xem như mất 4 tháng bỏ tiền ra đầu tư mà không lãi được đồng nào, bỏ tiền cũ xuống để lấy tiền mới thôi. Không biết thời gian tới đây giá tỏi có lên lại không để chúng tôi bớt khổ ,chứ cứ vậy không biết vụ sau phải tính sao.

Hơn nữa, từ trước tới nay tỏi chúng tôi trồng cũng chỉ bán cho các thương lái từ Quảng Ngãi vào, nên họ mua giá bao nhiêu thì bán với giá đó. Không có thương lái cạnh tranh nên người dân cũng không thể quyết định được giá bán”, chị Hương chia sẻ.

14-56-43_3
Bán tỏi tươi không có lãi, một số hộ phơi khô và găm hàng chờ giá lên

“Do giá tỏi lên xuống thất thường, chúng tôi cũng khuyến cáo bà con không nên mở rộng thêm diện tích trồng bởi chi phí đầu tư SX không hề thấp. Nếu bị ảnh hưởng do sâu bệnh, thời tiết hoặc mất mùa mất giá thì mức độ thiệt hại rất lớn.

Đối với những người trồng tỏi từ trước tới giờ thì xã cũng chỉ biết giúp đỡ bằng cách phối hợp với Trạm BVTV tuyên truyền trên loa đài về các loại bệnh thường gặp cũng như các thuốc đặc trị để giảm thiểu tối đa thiệt hại”, ông Nguyên cho biết.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm