| Hotline: 0983.970.780

Tỏi Lý Sơn được mùa kép

Thứ Ba 17/03/2015 , 09:40 (GMT+7)

Tỏi là cây trồng chính trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Vì vậy, năm nay tỏi được mùa lại được cả giá, đã giúp nhiều gia đình nông dân nơi đây ổn định cuộc sống, thoát nghèo.

Sau những ngày nghỉ tết, thời điểm này, bà con nông dân trên đảo lại khẩn trương ra đồng thu hoạch vụ tỏi đông xuân 2014-2015, với mùa vụ bội thu.

Trong những ngày cuối tháng Giêng (ÂL), không khí vui xuân của người dân trên đảo Lý Sơn vẫn còn rộn rã khắp làng trên xóm dưới, nhiều nông dân đã tranh thủ ra đồng thu hoạch những diện tích tỏi vừa chín tới, cho sản lượng thu hoạch cao.

Tại cánh đồng Rừng, ở thôn Đông, xã An Vĩnh và một số cánh đồng đất khô thiếu nguồn nước tưới tiêu, những niên vụ trước những cách đồng này thường xuyên bị mất mùa do nắng nóng, hạn hán ké dài, nhưng nay bà con đã thu hoạch được phần lớn diện tích gieo trồng với năng suất cao gần 2 lần so với niên vụ trước. 

Lão nông Phạm Văn Cương, ở khu dân cư số 2, thôn Đông, xã An Vĩnh vui mừng cho biết: Tuy có xảy ra khô hạn trong thời gian sau Tết Ất Mùi, nhưng do tỏi trồng sớm, sâu bệnh ít nên toàn bộ diện tích gần 4 sào tỏi của gia đình ông cho sản lượng thu hoạch cao.

“Được mùa nông dân chúng tôi rất mừng, bởi vụ tỏi là vụ trồng chính trong năm, giá tỏi tươi năm nay cũng cao hơn mọi năm, nên chúng tôi có điều kiện để tái sản xuất cho những mùa vụ tiếp theo”, ông Cương bộc bạch.

Trên khắp các cánh đồng tỏi trên đảo, màu xanh của tỏi trải dài trông thật bắt mắt. Phải nói rằng, tuy có hạn hán sau tết âm lịch, nhưng chưa năm nào cây tỏi Lý Sơn lại phát triển và tốt như năm nay.

Đang cặm cụi nhổ những cây tỏi vừa chín tới, củ to tròn bóng trong ruộng tỏi nhà mình, bà Nguyễn Thị Nở, nông dân trồng tỏi ở thôn Tây, xã An Vĩnh vui mừng thổ lộ: Gần 30 năm theo nghề trồng tỏi nhưng chưa năm nào, nông dân trồng tỏi lại vui như vụ này, tỏi được mùa được giá, nên dù vất vả cũng thấy mát lòng. Nhìn ruộng tỏi chín đều, củ to chắc, vợ chồng con cái đều mừng, sau vụ tỏi này nông dân trồng tỏi chúng tôi sẽ có tiền để trang trải và trồng tiếp vụ hành tháng 2 âm lịch.

Theo tính toán của bà Nở, vụ này, trung bình một sào tỏi thu hoạch được khoảng 500kg, với 8 sào tỏi đang cho thu hoạch thì vụ này gia đình bà thu gần 4 tấn tỏi tươi, với giá tỏi từ 27 -30 nghìn đồng/kg, trừ các khoản chi phí đầu tư, người nông dân còn lãi khoảng 5-7 triệu đồng/sào. Vụ tỏi này gia đình bà còn lãi khoảng trên dưới 50 triệu đồng, đây là nguồn thu không nhỏ đối với người nông dân trồng tỏi trên đảo Lý Sơn.

Tỏi được mùa, được giá nên người nông dân trồng tỏi ở Lý Sơn rất phấn khởi. Niên vụ năm trước, 1kg tỏi tươi vừa nhổ về chỉ có giá từ 10 đến 15.000đ, nhưng năm nay giá tỏi cao gấp nhiều lần nên nông dân ai nấy đều vui. Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết, vụ tỏi đông xuân này, sản lượng toàn huyện sẽ tăng gần gấp 2 lần những niên vụ trước, với giá tỏi như hiện nay thì nông dân trồng tỏi sẽ có lãi cao.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm