| Hotline: 0983.970.780

Tôm chết hàng loạt do thời tiết bất lợi

Thứ Năm 16/02/2017 , 13:35 (GMT+7)

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, vụ nuôi tôm năm 2017 mới bắt đầu được hơn 2 tháng nhưng hàng nghìn hộ nuôi trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại hơn 100 triệu con giống...

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, vụ nuôi tôm năm 2017 mới bắt đầu được hơn 2 tháng nhưng hàng nghìn hộ nuôi trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại hơn 100 triệu con giống do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa trái mùa, đồng thời, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cao (từ 5 - 7oC) nên dịch bệnh trên tôm nuôi tăng đột biến và lây lan rộng.

Cầu Ngang là một trong những địa phương nuôi tôm trọng điểm của tỉnh bị thiệt hại nặng. Ông Dương Văn Đởm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Cầu Ngang cho biết, từ đầu vụ nuôi đến nay, toàn huyện có gần 1.000 hộ thả nuôi hơn 95 triệu con tôm sú giống trên diện tích hơn 497ha, khoảng 1.700 hộ thả nuôi hơn 350 triệu con tôm thẻ chân trắng trên diện tích 712ha. Tuy nhiên đã có 366 hộ thiệt hại với hơn 33 triệu con giống tôm sú trên diện tích 167ha, chiếm hơn 32% diện tích thả nuôi.

Trong đó, 3 xã có tỷ lệ thiệt hại cao là Hiệp Mỹ Đông 70,8%; Mỹ Long Nam 63,3% và Mỹ Hòa 42,6%. Tôm thẻ chân trắng cũng có 309 hộ nuôi thiệt hại hơn 52 triệu con giống trên diện tích 106ha, chiếm 15% diện tích thả nuôi. Hai địa phương thiệt hại tôm thẻ chân trắng nặng nhất là Mỹ Long Nam 33,9% và Hiệp Mỹ Đông 44,7%.

Để hạn chế rủi ro trong quá trình nuôi tôm trong điều kiện biến đổi khí hậu gay gắt, ngành nông nghiệp huyện Cầu Ngang vận động người dân tuân thủ lịch thời vụ thả nuôi, chỉ nên nuôi 1 vụ trong năm để từng bước cải tạo lại môi trường. Đồng thời, khuyến cáo các hộ nuôi chọn tôm giống chất lượng, thường xuyên vệ sinh khu vực nuôi, không vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường. Trường hợp phát hiện tôm nuôi bị thiệt hại phải xử lý trước khi xả nước ra môi trường để hạn chế lây lan diện rộng. Khi cải tạo ao nuôi, chất thải phải được đưa vào ao chứa thải, tuyệt đối không thải thẳng ra môi trường.

Vụ nuôi tôm 2017, các vùng ngập mặn, ven biển thuộc 4 huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú và Châu Thành, tỉnh Trà Vinh có kế hoạch thả nuôi khoảng 1,9 tỷ con giống tôm sú và khoảng 3 tỷ con giống tôm thẻ chân trắng; phấn đấu đạt tổng sản lượng 38.700 tấn tôm thương phẩm. Đến nay, toàn tỉnh đã thả nuôi được khoảng 305 triệu con tôm sú giống trên diện tích 5.000ha và 370 triệu con tôm thẻ chân trắng trên diện tích 715ha.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm