| Hotline: 0983.970.780

Tôm thẻ qua mặt tôm sú

Thứ Năm 17/10/2013 , 08:32 (GMT+7)

Sau nhiều năm nấp bóng tôm sú trên thị trường XK, đến hết tháng 9/2013, tôm thẻ chân trắng đã lần đầu tiên vượt qua tôm sú về giá trị XK...

Sau nhiều năm nấp bóng tôm sú trên thị trường XK, đến hết tháng 9/2013, tôm thẻ chân trắng đã lần đầu tiên vượt qua tôm sú về giá trị XK, và đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của cả ngành thủy sản.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), ước tính tổng giá trị XK tôm 9 tháng đầu năm nay đạt trên 2 tỷ USD, trong đó tôm thẻ chân trắng đứng vị trí hàng đầu với 952 triệu USD, tiếp đó là tôm sú 928 triệu USD. Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP, khẳng định, đây là lần đầu tiên XK tôm thẻ chân trắng đã vượt qua tôm sú.

Tôm thẻ qua mặt tôm sú, trước hết là nhờ diện tích và sản lượng tôm thẻ đang tăng nhanh. Ông Bùi Quang Huy, Chủ tịch Hiệp hội tôm Mỹ Thanh (Sóc Trăng), cho biết, trước đây, nông dân ở đây nuôi chủ yếu là tôm sú. Nhưng mấy năm qua, do dịch bệnh nhiều, các hộ đã lần lượt chuyển sang nuôi tôm thẻ. Đến nay, diện tích nuôi tôm sú của các thành viên Hiệp hội tôm Mỹ Thanh chỉ còn chừng 10%, còn lại là tôm thẻ chân trắng.

Ông Như Văn Cẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng Thủy sản (Tổng cục Thủy sản) cũng cho hay, trong năm nay, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng cả nước đã tăng lên khá nhiều. Sở dĩ diện tích tôm thẻ chân trắng tăng mạnh là vì trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn đe dọa nghề nuôi tôm, con tôm thẻ chân trắng sẽ có nhiều lợi thế hơn tôm sú vì thời gian nuôi ngắn (chỉ 2 tháng rưỡi), do đó nông dân vừa có thể giảm được nguy cơ rủi ro bởi dịch bệnh, vừa có thể quay vòng vụ nhanh chóng. Năng suất tôm thẻ lại cao hơn nhiều so với tôm sú.

Chính nhờ sản lượng tăng mạnh, nên lượng tôm thẻ XK hàng tháng đều có mức tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Chẳng hạn, trong tháng 8, giá trị XK tôm thẻ đạt 189 triệu USD, tăng tới 194,1% so với tháng 8/2012. Trong tháng 9 vừa rồi, XK tôm thẻ chân trắng ước đạt 154 triệu USD, tăng 141,2% so với cùng kỳ năm ngoái... Trong khi đó, tuy giá trị XK tôm sú cũng tăng so với cùng kỳ nhưng mức tăng vẫn thua xa so với tôm thẻ, thậm chí có tháng còn giảm nhẹ.

Bởi sự tăng trưởng quá mạnh mẽ của con tôm thẻ chân trắng mà XK tôm trong 9 tháng qua vẫn giữ được mức tăng trưởng rất tốt (24,3%). Trong khi đó, các sản phẩm thủy sản chủ lực khác đều tăng trưởng âm: Cá tra giảm 3,5%, cá ngừ giảm 7,2%, cá các loại khác giảm 5,8%, nhuyễn thể giảm 16,4% và cua ghẹ giảm 15,8%...

Ông Trương Đình Hòe nhận định, trong mấy tháng cuối năm nay, XK tôm nói chung sẽ tiếp tục xu hướng tăng lên, nhất là khi Việt Nam vừa tránh được thuế chống trợ cấp khi XK tôm sang thị trường Mỹ. Giá trị XK tôm thẻ cả năm nay chắc chắn sẽ lần đầu tiên vượt qua mốc 1 tỷ USD, và đứng đầu trong tổng giá trị XK tôm cả năm (dự tính khoảng 2,2 tỷ USD). Như vậy, đây sẽ là năm “lịch sử” của con tôm thẻ chân trắng, khi lần đầu tiên vươn lên trở thành sản phẩm số 1 trong ngành hàng tôm Việt Nam.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm