| Hotline: 0983.970.780

Tồn kho trên 700.000 tấn đường

Thứ Ba 15/04/2014 , 10:33 (GMT+7)

Đến 7/4/2014, tồn kho tại các nhà máy đường là 682.926 tấn, tại các công ty thương mại thuộc Hiệp hội là 30.260 tấn.

Năm ngoái, mức tồn kho của ngành mía đường đã đạt kỷ lục chưa từng thấy cho tới thời điểm ấy. Năm nay, ngành mía đường tiếp tục tồn kho khổng lồ và phá sâu kỷ lục tồn kho của năm 2013.

Đầu tháng 5 năm ngoái, ngành mía đường có mức tồn kho cao kỷ lục: 579.818 tấn (kể cả đường thô) tại các nhà máy đường và 28.565 tấn tại các công ty thương mại thuộc Hiệp hội Mía đường VN. Đến giữa tháng 3 vừa rồi, kỷ lục tồn kho nói trên đã bị phá vỡ, khi mức tồn kho mới của ngành mía đường được xác nhận như sau: 594.303 tấn tại các nhà máy đường và 25.782 tấn tại các công ty thương mại thuộc Hiệp hội.

Không dừng lại ở đó, tồn kho đường đã tăng rất nhanh trong nửa cuối tháng 3 và tuần đầu tháng 4. Đến 7/4/2014, tồn kho tại các nhà máy đường là 682.926 tấn, tại các công ty thương mại thuộc Hiệp hội là 30.260 tấn. Ông Nguyễn Hải, Tổng thư ký Hiệp hội Mía đường, xác nhận, đây là mức tồn kho cao kỷ lục từ trước tới nay và cao hơn cùng thời điểm này của năm ngoái tới trên trăm ngàn tấn.

Tồn kho khổng lồ của ngành mía đường, chủ yếu là do tiêu thụ quá chậm. Ông Nguyễn Hải cho biết, tính trung bình mỗi tháng, các nhà máy hiện chỉ tiêu thụ được 100.000-120.000 tấn đường. Mức tiêu thụ này là tương đương với những năm trước đây, nhưng nếu theo quy luật về nhu cầu của thị trường là mức tiêu thụ đường mỗi năm phải tăng lên so với năm trước, thì rõ ràng khi mức tiêu thụ bình quân hàng tháng vẫn như cũ, cũng đồng nghĩa với việc tiêu thụ đường đang chậm hẳn lại.

Trong khi đó, sản lượng đường niên vụ 2013/2014 lại sẽ tăng nhiều so với những niên vụ trước. Đến thời điểm này, ngành mía đường vẫn giữ dự báo sản lượng đường năm nay vào khoảng 1,6 triệu tấn. Từ đầu niên vụ đến 7/4/2014, các nhà máy đường đã ép được 14.323.814 tấn mía, sản xuất được 1.385.852 tấn đường. Riêng đường sản xuất từ đường thô của Nhà máy đường luyện Biên Hòa là 63.735 tấn, của Cty NIVL là 16.527 tấn. Như vậy, tổng lượng đường các nhà máy đường đã sản xuất được là 1.466.114 tấn.

SX đường tại NM đường Biên Hòa

Trong nước tiêu thụ chậm, ngành mía đường đành phải trông chờ vào việc xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc nhằm giảm áp lực tồn kho. Nhưng lượng đường đưa qua biên giới cũng không khả quan cho lắm. Bộ Công thương cho phép xuất khẩu 200 ngàn tấn đường qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, nhưng đến đầu tháng 4, mới có khoảng 80 ngàn tấn đường được đưa sang bên kia biên giới. Giá đường RS xuất khẩu hiện cũng chỉ ở mức thấp: 12.900 đ/kg (giá ngày 7/4) và chỉ nhỉnh hơn một chút so với giá đường mà các nhà máy phía Bắc đang bán ra.

Do tồn kho lớn, tiêu thụ chậm, giá đường do các nhà máy bán ra vào ngày 7/4 chỉ còn ở mức từ 12.160–12.694 đ/kg (miền Bắc), 12.300–13.100 đ/kg (miền Trung – Tây Nguyên) và 12.584–13.000 đ/kg (ĐBSCL). Như vậy giá đường do các nhà máy bán ra đã xuống bằng hoặc thậm chí là thấp hơn so với giá đường Thái Lan nhập lậu.

Bởi cũng vào ngày 7/4, giá đường lậu tại biên giới Tây Nam là 12.500–2.600 đ/kg, tại TP.HCM 13.000–13.100 đ/kg, tại Lao Bảo 12.500 đ/kg, tại Đông Hà 12.800 đ/kg. Một chuyên gia trong ngành mía đường cho biết giá bán tại nhà máy như trên, nhiều nhà máy đã gặp khó khăn, thua lỗ.

May cho ngành đường là trong thời gian qua, nhờ công tác chống buôn lậu đường ở biên giới Tây Nam, nhất là trên địa bàn tỉnh An Giang được đẩy mạnh, nên đã làm giảm đáng kể lượng đường nhập lậu. Nếu không, với đà nhập lậu ồ ạt như trước đây, ngành đường sẽ còn nguy khốn hơn nữa. Bởi thế, trong khi sức tiêu thụ đường trong nước chưa thấy có dấu hiệu cải thiện trong những tháng tới, thì việc đẩy mạnh xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc và hạn chế đường nhập lậu, vẫn là những giải pháp khả dĩ nhất để cải thiện việc tiêu thụ lượng đường tồn kho đang ở mức khổng lồ như hiện nay.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm