Một đơn vị điều tra đặc biệt của cơ quan công tố đã gửi thông báo triệu tập để thẩm vấn cho ông Yoon với cáo buộc nổi dậy và lạm quyền liên quan đến việc ban bố thiết quân luật hôm 3/12. Các công tố viên hiện chưa tiết lộ ngày ông Yoon phải trình diện.
Động thái này diễn ra sau khi ông Yoon không có mặt để thẩm vấn theo yêu cầu của các công tố viên hôm 15/12.
Ở một diễn biến khác, đội điều tra liên ngành gồm cảnh sát, Văn phòng điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO) và đơn vị điều tra của Bộ Quốc phòng muốn thẩm vấn ông Yoon với các cáo buộc nổi loạn và lạm quyền liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật hôm 3/12.
Ông Yoon đã bị đình chỉ chức vụ hôm 14/12 sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua nghị quyết luận tội ông liên quan sắc lệnh này. Theo các báo cáo, ông Yoon từ chối yêu cầu của công tố viên vì chưa bổ nhiệm đại diện pháp lý.
Nếu ông Yoon tiếp tục từ chối các yêu cầu thẩm vấn, công tố viên hoặc đơn vị điều tra chung có thể đề nghị tòa án phát lệnh bắt ông. Trước đó, đơn vị này đã tìm cách triệu tập ông Yoon nhưng các quan chức tại văn phòng tổng Thống và nơi ở của ông từ chối hợp tác.
Các cuộc điều tra về tuyên bố thiết quân luật đã được đẩy nhanh tiến độ khi nhiều quan chức bị cáo buộc liên quan đến vụ việc đã bị bắt, bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng.
Cũng trong ngày 16/12, cảnh sát cũng đã triệu tập cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min đến thẩm vấn trong quá trình điều tra về việc tuyên bố thiết quân luật. Ông Lee bị cáo buộc tham gia vào việc chuẩn bị cho cuộc nổi dậy. Ông đã bị cấm xuất cảnh từ hôm 8/12.