| Hotline: 0983.970.780

TP Uông Bí cấm đào bới, vận chuyển trái phép cây sim rừng

Thứ Ba 19/05/2020 , 09:18 (GMT+7)

Hạt Kiểm lâm TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) sẽ xử lý nghiêm những đối tượng khai thác, buôn bán, vận chuyển trái phép cây sim rừng.

UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) vừa có văn bản gửi thủ trưởng các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, phường về việc kiểm tra, ngăn chặn và xử lý tình trạng khai thác cây sim trên địa bàn thành phố.

UBND TP Uông Bí, cho biết thời gian gần đây tại nhiều địa phương xuất hiện một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đi đào bới, khai thác trái phép cây sim về làm cảnh, buôn bán, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tới công tác quản lý bảo vệ rừng.

Cây Sim rừng cổ thụ được rao bán trên mạng với giá hàng chục triệu đồng. Ảnh: CTV.

Cây Sim rừng cổ thụ được rao bán trên mạng với giá hàng chục triệu đồng. Ảnh: CTV.

Trước tình trạng trên, để duy trì thực hiện nghiêm công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, UBND TP Uông Bí yêu cầu Hạt Kiểm lâm, Công an TP, Ban Chỉ huy Quân sự TP, Đội Quản lý thị trường số 6, Phòng Kinh tế, Tài nguyên - Môi trường, Chủ tịch UBND các xã, phường và các chủ rừng phải chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra ngăn chặn tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển trái phép cây sim; nếu phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm thì phối hợp với kiểm lâm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 4/5/2020, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực bản Mả Thàu Phố, xã Quảng Đức (huyện Hải Hà), Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà và Công an xã Quảng Đức đã phát hiện 3 đối tượng vận chuyển gốc cây sim, cây dành dành lên xe ô tô. Qua kiểm tra, số cây trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Theo lời khai của Phạm Đức Anh, SN 1987, trú tại thôn Tân Hà, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà thì số lâm sản trên được đào từ rừng tự nhiên mang về. Sau đó, các đối tượng đã thuê xe của Trần Văn Giáp, sinh năm 1985, trú tại thôn Bình Nguyên, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà để vận chuyển.

Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà phối hợp với Công an xã Quảng Đức đã phát hiện hai vụ khai thác trái phép cây Sim trong rừng tự nhiên trên địa bàn xã. Ảnh: Trần Trinh

Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà phối hợp với Công an xã Quảng Đức đã phát hiện hai vụ khai thác trái phép cây Sim trong rừng tự nhiên trên địa bàn xã. Ảnh: Trần Trinh

Ngày 30/4/2020, trong lúc tuần tra, kiểm soát, tổ công tác cũng đã phát hiện 2 đối tượng đi xe máy là Đinh Văn Vấn, sinh năm 1985 và Vũ Văn Đỏ, sinh năm 1990 đều trú tạn thôn 3, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà có vận chuyển 3 gốc cây sim. Qua kiểm tra, số cây trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Các đối tượng khai nhận số gốc sim trên được đào trong rừng tự nhiên mang về.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số lâm sản trên cùng với phương tiện để xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm