| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Điều chỉnh điểm chuẩn vào lớp 10 công lập do lỗi đánh máy

Thứ Năm 04/07/2019 , 09:45 (GMT+7)

Chiều ngày 3/7, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản thông báo điều chỉnh điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020 đối với trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 công lập TP.HCM vào đầu tháng 6 vừa qua.

Trước đó, sáng ngày 3/7, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn của 107 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố năm học 2019-2020. Theo kết quả công bố ban đầu thì điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hiền (quận 11) là: Nguyện vọng 1: 27.75 điểm; nguyện vọng 2 là 28.5 điểm; nguyện vọng 3 là 38.25 điểm.

Tuy nhiên, chiều ngày 3/7, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, do nhầm lẫn trong khâu đánh máy nên ngay sau đó Sở GD-ĐT TP.HCM đã có công văn gửi Phòng GD-ĐT 24 quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn Thành phố về việc điều chỉnh điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Trường THPT Nguyễn Hiền.

Cụ thể như sau:

- Nguyện vọng 1: 27.75 điểm

- Nguyện vọng 2: 28.5 điểm

- Nguyện vọng 3: 28.5 điểm

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP đề nghị khi nhận được văn bản điều chỉnh, trưởng phòng GD-ĐT các quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT thông tin đến phụ huynh học sinh và thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 theo đúng quy định.

Xem thêm
Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 10/4, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan gửi thư chúc mừng tới hợp tác xã nông nghiệp và nông dân thành viên hợp tác xã. Báo Nông nghiệp Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

IFPRI hỗ trợ Bộ NN-PTNT xây dựng sàn giao dịch hàng hóa

Sáng 11/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung tiếp và làm việc với đoàn Viện Nghiên cứu Chính sách thực phẩm quốc tế (IFPRI) do Tổng Giám đốc Johan Frans M.SWINNEN dẫn đầu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Gác lửa rừng 'nóng'

Đồng Nai Mặc nắng nóng tới 40 độ C, những người ‘gác lửa’ rừng phòng hộ vẫn cần mẫn trực canh và tuần tra 24/24 giờ để bảo vệ bình yên cho rừng.