| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Học sinh được nghỉ đến hết tháng 2/2020

Thứ Sáu 14/02/2020 , 21:05 (GMT+7)

Chiều ngày 14/2, UBND TP.HCM đã quyết định cho học sinh các cấp học trên địa bàn nghỉ học kéo dài đến hết tháng 2 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Học sinh TP.HCM nghỉ hết tháng 2/2020. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Học sinh TP.HCM nghỉ hết tháng 2/2020. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Trước đề xuất của Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM tại tờ trình số 471/TTr-GDĐT-VP ngày 14/2 báo cáo về việc chuẩn bị cho học sinh đi học lại.

Căn cứ tình hình địa phương, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho phép kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đến hết tháng 2/2020.

UBND TP.HCM sẽ tiếp tục báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Bộ GD-ĐT về điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã ban hành quyết định cho học sinh trên địa bàn thành phố nghỉ học 2 tuần (từ ngày 3/2 đến hết ngày 16/2) để phòng chống dịch Covid-19.

Trong thời gian này, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã có công văn gửi các trường học trên địa bàn yêu cầu thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ y tế về công tác phòng chống dịch nCoV trong trường học.

Ngày 12/2, Sở Y tế TP.HCM cũng đã có văn bản gửi Sở GD&ĐT, Sở Lao động thương binh và xã hội phối hợp cùng ngành Y tế địa phương tăng cường truyền thông, giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên. Phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, báo cáo ngay cho y tế địa phương và cơ quan quản lý của đơn vị để có biện pháp xử lý kịp thời...

Sáng ngày 14/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do dịch Covid-19 gây ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo: “Nếu chưa làm cho phụ huynh và học sinh yên tâm thì chưa cho đi học trở lại ngay. Đã đi học trở lại thì trường, lớp phải thật sự an toàn, an toàn cả dưới góc độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh”.

Tính đến 18h30 ngày 14/2, dịch bệnh Covid-19 đã lan rộng tại nhiều thành phố của Trung Quốc và 28 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, ghi nhận 64.461 người mắc, 1.384 người tử vong (Lục địa Trung Quốc: 1.381 người tử vong; Phillippines: 01 người tử vong; Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người tử vong; Nhật Bản: 01 tử vongTại Việt Nam: 16 người dương tính với Covid-19, gồm: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01). Đã điều trị khỏi 7 trường hợp.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất