| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Lịch trình di chuyển của BN1349 - nữ học viên mắc Covid-19

Thứ Tư 02/12/2020 , 17:05 (GMT+7)

Nữ BN1349, là học viên tiếng Anh của BN1347, đã di chuyển nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM và cùng chồng từng đến kiểm tra sức khỏe ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 người dân. Ảnh: HCDC.

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 người dân. Ảnh: HCDC.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), BN1349 (sinh năm 1992, lưu trú tại 20 Hoàng Lê Kha, Phường 9, Quận 6), là là học viên của BN1347 (giáo viên tiếng Anh) tại Trung tâm Anh ngữ Key English, quận 10. Hiện BN1349 đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Theo lời khai của BN1349, ngành y tế TP.HCM đã thống kê được lịch trình di chuyển của bệnh nhân này từ khi tiếp xúc với BN1347 cho đến khi được xác định mắc Covid-19 ngày 1/12.

19h45-21h15 ngày 20/11, BN1349 học tại Trung tâm Key English và có tiếp xúc gần BN1347.

18h-19h30 ngày 21/11, tham gia lớp thầy J. tại Trung tâm Key English.

14h-17h ngày 22/11, tham gia lớp thầy H. tại Trung tâm Key English.

Ngày 23/11: từ 8h đến 8h15, bệnh nhân đến khoa Khám xuất cảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) gửi mẫu nước tiểu của chồng. 17h45-18h đến quán cà phê Highland tòa nhà Viettel (285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10), tự đi xe cá nhân và gửi xe ở bãi xe của tòa nhà Viettel. Đến 18h-19h30, học lớp cô T.N tại Trung tâm Key English.

18h-19h30 ngày 24/11, tham gia lớp thầy J. tại Trung tâm Key English.

Ngày 25/11: bệnh nhân ăn sáng cùng chồng ở chung cư đối diện sân vận động Thống Nhất lúc 8h30. Từ 17h45-18h, đến quán cà phê Highland tòa nhà Viettel (285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10), tự đi xe cá nhân và gửi xe ở bãi xe của tòa nhà Viettel. Đến 19h45-21h15, học lớp thầy H. tại Trung tâm Key English.

Ngày 26/11: 11h bệnh nhân mua thuốc ở Nhà thuốc Minh Châu (141A Minh Phụng, phường 9, quận 6) và không nhớ có mang khẩu trang.

Ngày 27/11: Từ 9h30-11h tham gia lớp thầy J. tại Trung tâm Key English. Từ 12h10-14h30, bệnh nhân cùng chồng đến ăn ở quán Isushi (112 Cao Thắng, phường 4, quận 3). Sau đó, hai người đến kiểm tra sức khỏe ở Bệnh viện Chợ Rẫy, ngồi chờ ở khu chụp MRI (15h-16h30), có mang khẩu trang. 

Ngày 28/11: 8h mua thuốc tại Nhà thuốc Minh Châu và mua đồ ăn sáng kế bên nhà thuốc, có mang khẩu trang y tế. Từ 18h-19h30 tham gia lớp thầy R. tại Trung tâm Key English.

14h-17h ngày 29/11, tham gia lớp thầy H. tại Trung tâm Key English.

Ngày 30/11: 9h30-11h30, bệnh nhân đến quán cà phê VIVA (319B1 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11), đi với thầy giáo J. và 12 người bạn học cùng lớp Anh văn ở Trung tâm SAS, ngồi ở khu vực lầu 1. Thời điểm này, quán cà phê không có khách tại lầu 1.

Đến 13h30 ngày 30/11, sau khi nhận được thông tin là F1 của BN1347, người này được cách ly tập trung tại quận 6.

12h30 ngày 1/12, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển đến điều trị, cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Theo báo cáo của HCDC, đến nay đã xác nhận 104 người tiếp xúc gần BN1349. Trong đó, 36 người đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả. 32 trường hợp phải cách ly tập trung.

Liên quan đến các ca bệnh: BN1347 (sinh năm 1988, địa chỉ tại 106/21 Bình Tiên, Phường 3 Quận 6, hiện là giáo viên dạy tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ Quận 10 và Quận Tân Bình); BN1348 (sinh năm 2019, địa chỉ tại 26 lô E, đường Lò Gốm, Phường 7, Quận 6); BN1349 (sinh năm 1992, địa chỉ tại 20 Hoàng Lê Kha, Phường 9 Quận 6) hiện UBND Quận 6 đã tiến hành phong tỏa tạm thời những hộ dân có liên quan tới 3 bệnh nhân này.

Cụ thể, phong tỏa tạm thời toàn bộ các hộ từ đầu hẻm 106 Bình Tiên đến nhà 97/16/2 Phạm Phú Thứ, Phường 3, quận 6 (52 nhà, 196 người). Phong tỏa tạm thời toàn bộ các hộ từ đầu Lô E Lò Gốm và hẻm Lô C Phạm văn Chí phường 7, quận 6 (92 nhà, 267 người). Phong tỏa tạm thời các hộ từ số nhà 16 đến số nhà 24 đường Hoàng Lê Kha, Phường 9, quận 6 (04 nhà , 22 người).

Đồng thời quận 6 tạm cho học sinh Trường Tiểu học Võ Văn Tần; Trường Tiểu học Nguyễn Huệ; Trường Tiểu học Lê Văn Tám; Trường Tiểu học Bình Tiên; Lớp 12A4 Trường Bình Phú nghỉ học để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm