| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Trắng đêm kiểm tra lò giết mổ, chợ đầu mối

Thứ Ba 12/03/2019 , 11:06 (GMT+7)

Theo ghi nhận của PV, tại thời điểm kiểm tra cơ sở giết mổ này hiện chỉ nhập về khoảng 900 con lợn để giết mổ trong đêm. Trong khi đó, công suất giết mổ ngày thường là 1.500 con.

Trong quá trình giết mổ cũng như tiêu thụ tại các chợ đầu mối, cán bộ thú y kiểm tra toàn bộ các dấu hiệu lâm sàn trên con heo để phát hiện các bệnh chuyển nhiễm…

Đêm 11/3, rạng sáng 12/3 Ban Quản lý An toàn thực phẩm (BQL ATTP) TP.HCM phối hợp cùng Chi cục Thú y & Chăn nuôi TP.HCM đã đi kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình giết mổ tại các cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi), Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), cũng như công tác truy xuất nguồn gốc tại các chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền để phòng ngừa sự lây lan của DTLCP nói riêng và dịch bệnh nói chung.

TP.HCM là một trong những đầu mối tiêu thụ thịt heo lớn nhất cả nước với số lượng tiêu thụ khoảng 10.000 con mỗi ngày (tương đương với 800 tấn). Do vậy, công tác phòng chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu. Với sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, thường xuyên có những đoàn kiểm tra, giám sát từ khâu đầu vào đến lò mổ, ra chợ đầu mối, nguồn heo tiêu thụ trên địa bàn TP.HCM đến nay vẫn được đảm bảo an toàn, không có dấu hiệu lây lan của dịch bệnh. Chính vì thế, dù giá lợn bán lẻ ở các tỉnh phía Bắc giảm mạnh từ 10.000 - 12.000 đồng/kg, giá bán lẻ ở TP.HCM vẫn giữ ở mức không có nhiều biến động.

0 giờ ngày 12/3, các thợ mổ ở cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi) mới bắt đầu vào ca làm việc thay vì tầm 11 giờ khuya như thường lệ. Theo ghi nhận của PV, tại thời điểm kiểm tra cơ sở giết mổ này hiện chỉ nhập về khoảng 900 con lợn để giết mổ trong đêm. Trong khi đó, công suất giết mổ ngày thường là 1.500 con.

Nhân viên giết mổ tại Cơ sở giết mổ Xuyên Á đánh dấu trên từng con heo

Tương tự tại cơ sở giết mổ Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), số lượng giết mổ cũng giảm xuống còn 1.200 – 1.300 so với tổng công suất thường ngày 1.500 con.

Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y & Chăn nuôi TP.HCM cho biết, hiện nguồn heo nhập về TP.HCM chủ yếu từ Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Bình Phước, Bình Thuận, Bến Tre. Từ ngày 25/2, TP.HCM đã yêu cầu các cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố không tiếp nhận nguồn heo từ phía Bắc đưa vào. Tất cả heo nhập về cơ sở giết mổ phải có giấy chứng nhận kiểm dịch và đối với phương tiện xe vận chuyển heo phải có niêm phong của chi cục thú y liên tỉnh.

Tại các chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền, đoàn kiểm tra ghi nhận không khí mua bán thịt heo tại đây vẫn tấp nập. Một số tiểu thương cho biết, do DTLCP đang xảy ra tại các tỉnh phía Bắc nên sức mua sỉ tại chợ đầu mối cũng có giảm xuống hơn so với bình thường. Chợ đầu mối Hóc Môn bình quân mỗi đêm nhập về 5.200 con/đêm thì hiện nay số lượng giảm xuống chỉ còn 4.800-5.000 con. Còn tại chợ đầu mối Bình Điền lượng heo nhập về cũng giảm khoảng 200-300 con so với bình thường.

Sau khi hoàn thành các khâu tại cơ sở giết mổ, heo được chuyển lên xe đông lạnh và niêm phong
Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lực lượng chức năng kiểm tra thông tin khai báo của xe chở heo
Cán bộ Thú y kiểm tra heo trước khi được nhập vào chợ
Kiểm soát chặt ngay từ khâu đầu vào, không để heo bị bệnh lọt vào chợ đầu mối
Heo đeo thẻ truy xuất nguồn gốc tại chợ đầu mối Bình Điền
Các sạp kinh doanh heo tại chợ đầu mối phải đảm bảo các quy định, yêu cầu về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm