| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM

Xử phạt hơn 800 người không đeo khẩu trang

Thứ Hai 10/08/2020 , 19:06 (GMT+7)

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết, từ ngày 5/8 đến nay, TP.HCM xử phạt 841 người không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 160 triệu đồng.

Cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều 10/8. Ảnh: TTBC.

Cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều 10/8. Ảnh: TTBC.

Tại cuộc họp Trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều 10/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết, từ ngày 5/8 Sở Công thương TP.HCM đã ra quy định xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đến nay, 23 quận, huyện đã có trường hợp xử phạt; riêng quận 9, huyện Nhà Bè, huyện Hóc Môn vẫn chưa có trường hợp nào bị xử phạt.

"Từ ngày 5/8 đến nay, TP.HCM xử phạt 841 người không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 160 triệu đồng. Riêng huyện Củ Chi xử phạt nhiều nhất với 123 trường hợp. Việc xử phạt này không phải là để thu tiền phạt, mà chủ yếu để nhắc người dân không lơ là, mất cảnh giác trong việc phòng chống Covid-19", ông Liêm nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện TP có hai trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh trở về TP.HCM là BN368, BN397. Hiện hai bệnh nhân này được chuyển Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để cách ly điều trị; cả hai đều không sốt, không ho, không khó thở.

Đến sáng 10/8, TP.HCM có 305 người có triệu chứng viêm hô hấp đang được cách ly theo dõi và xét nghiệm chẩn đoán tại các khu cách ly của các bệnh viện. Không trường hợp nào có triệu chứng nặng, 230 trường hợp đã có kết quả âm tính virus SARS-CoV-2, 75 trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Số người đi về từ Đà Nẵng (từ 1/7) đến nay là 51.337 người đã khai báo y tế, trong đó 45.019 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, hiện đã có 43.414 người có kết quả âm tính, 6 người có kết quả dương tính đã được Bộ Y tế công bố (BN 510, 517, 518, 567, 568, 589), còn lại đang chờ kết quả.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các quận huyện tiếp tục xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng. "Chủ tịch UBND quận huyện, giám đốc các đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, không khoán trắng việc cho cấp dưới", ông Phong lưu ý.

Ông Phong cũng cho biết, đối với 632 du khách (người TP.HCM) từ Đà Nẵng sẽ trở về TP.HCM trên 1 chuyến bay vào ngày 13/8 và hai chuyến bay ngày 14/8, hiện TP.HCM đã chuẩn bị mọi phương án để cách ly tập trung tất cả hành khách này ngay khi nhập cảnh.

Đặc biệt, ông Phong lưu ý quận 8 cần có phương án kiểm soát dịch bệnh tại chợ đầu mối Bình Điền, bởi nơi đây thường tập trung khoảng 10.000 – 20.000 người ra vào mỗi đêm. Do đó, việc đo thân nhiệt và kiểm soát đeo khẩu trang gặp nhiều khó khăn. “Chỉ một trường hợp bị nhiễm Covid-19  thì dịch bệnh sẽ lây lan rất nhanh”, ông Phong nhấn mạnh.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất