| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Cảm xúc đa chiều sau buổi thi môn Tổ hợp

Thứ Hai 10/08/2020 , 13:30 (GMT+7)

Hầu hết thí sinh đều khá vui vẻ sau khi hoàn thành bài thi môn Tổ hợp. Nhiều em nhận định bài thi môn Tổ hợp “dễ thở” hơn năm ngoái.

Là một trong những thí sinh bước ra từ phòng thi đầu tiên tại điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020 Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh (TP.HCM), thí sinh Nguyễn Võ Bảo Trân, trường THPT Thanh Đa cho hay, Trân thi môn tổ hợp Tự Nhiên xã hội. “Đề thi năm nay vừa sức với học sinh, riêng môn Sử, nhiều bạn thấy khó nhưng với em thì làm được, còn môn Địa cũng khá ổn. Mỗi môn em còn dư tầm 15 phút”, Trân nói. Nhận định về điểm thi trong bài Tổ hợp của mình, Trân cho biết, em được trung bình trở lên. Năm nay, Trân dự kiến xét tuyển vào trường ĐH Khoa học Xã hội nhân văn.

Tương tự thí sinh Hoàng Trân, học sinh trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) cho biết đề thi ba môn Tổ hợp Khoa học xã hội không quá khó, bạn nào chịu khó học thì sẽ dễ dàng nắm điểm 7 trong tay. Tuy nhiên, kiến thức rộng, để đạt điểm cao thì học sinh phải học khá giỏi.

Còn thí sinh Nguyễn Đăng Khoa, lớp 12DT Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) thì cho rằng, đề thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên năm nay dễ hơn so với những năm trước. Đề có 10 câu thì 2 câu khó dành để phân loại học sinh khá giỏi. Em ấn tượng trong đề Sinh có một câu liên quan đến virus Corona. “Đề hỏi, có bao nhiêu biện pháp giúp phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp chủng mới của virus Corona. Đây là vấn đề thời sự, nên em nghĩ bạn nào cũng làm được câu hỏi này. Vừa dễ kiếm điểm mà lại nhắc nhở học sinh chúng em phải chú ý hơn để phòng chống dịch Covid-19”, Khoa nói.

Thí sinh Nguyễn Thanh Hùng, trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) cho biết, cũng thi môn Tổ hợp Khoa học tự nhiên. Theo Hùng, đề thi năm nay 30 câu đầu tương đối dễ, chỉ cần học thuộc lý thuyết là được từ điểm 6 trở lên, đề thi năm nay dễ hơn so với năm ngoái. Hùng cho biết, năm nay dự định vào ĐH Bách Khoa hoặc ĐH Kiến Trúc.

Tương tự, thí sinh Thạch Anh, trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) cho hay, môn Lý em làm tầm 80%, còn hai môn Hóa, Sinh có mấy câu thực tế mình đọc cũng có thể hiểu được. Theo em, đề thi năm nay khó hơn đề minh họa”, Anh nói.

Thí sinh Nguyễn Thu Anh, trường THPT Đào Sơn Tây (quận Thủ Đức) thì cho rằng, đề thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên dễ hơn năm trước, nội dung kiến thức sát với chương trình học. Môn Hóa dễ hơn năm ngoái, còn riêng môn Sinh đòi hỏi kiến thức rộng. Theo Anh dự đoán, môn Hóa tầm 8-8,25 điểm, môn Sinh tầm 7,25. “Nói chung, thi xong buổi sáng hôm nay em khá thoải mái”, Anh chia sẻ.

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 chỉ cho phép thí sinh được đăng ký một bài thi tổ hợp thay vì được dự thi cả 2 bài để xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ. Bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thi Vật lý, Hóa học, Sinh học; bài thi Tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thi Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Chiều nay, các em sẽ bước vào môn thi Ngoại ngữ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm