| Hotline: 0983.970.780

Trái cây miền Tây gặp khó vì kiểm soát tải trọng

Thứ Năm 10/04/2014 , 09:25 (GMT+7)

Dân chủ vựa nói, cánh nhà xe than nếu chở đúng tải, cước vận chuyển tăng gấp 3 - 4 lần.

Chợ huyện Tịnh Biên (An Giang) nằm giáp biên với nước bạn Campuchia, ngày thường trên bến dưới thuyền nhộn nhịp. Tại đây từ lâu hình thành một khu vực buôn bán hàng nông sản rau, củ quả nhộn nhịp giữa cư dân hai nước.

Trái cây từ các tỉnh miền Tây đổ về tập kết nơi đây rồi xuất sang Campuchia.

Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 4 đến nay bãi tập kết hàng nông sản ở Tịnh Biên trở nên thưa thớt, vắng lặng. Số lượng xe tải vận chuyển trái cây từ các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long đổ về rất ít.

Dân chủ vựa nói, cánh nhà xe than nếu chở đúng tải, cước vận chuyển tăng gấp 3 - 4 lần.

"Trong xã có hơn 100 hộ trồng dưa hấu vụ xuân hè với diện tích 150 ha. Nhưng thị trường tiêu thụ gặp khó khiến giá dưa giảm mạnh. Nông dân lỗ 1,5-2 triệu đồng/công. Các hộ thuê đất trồng lỗ 3,5-4 triệu đồng/công. Tại bãi tập kết dưa hấu bên kia lộ trước cửa UBND xã, mới mấy ngày trước vào vụ nhộp nhịp, xe tải về xếp hàng chờ. Thế nhưng mấy ngày qua chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe tải về mua dưa", ông Nguyễn Tấn Thường, Phó chủ tịch UBND xã Phú Cường, huyện Cai Lậy (Tiền Giang).

Bà Trần Thị Kim Cúc, chủ vựa trái cây ở Tịnh Biên (An Giang), nói: Trước đây khi vào mùa trái cây thường ngày có hàng chục chiếc xe tải trọng lớn chuyển hàng lên đây. Từ đó mỗi ngày có cả trăm tấn trái cây các loại xuất sang Campuchia. Nhưng trong mấy ngày qua lượng hàng thu mua giảm nhiều.

Một số tài xế xe tải cho biết lượng xe chở hàng lên đây ít đi là vì không dám chở quá tải. Nếu chở đúng tải trọng xe thì không có “ăn”, thà nằm ở nhà còn hơn.

Chính vì vậy mấy ngày qua khách hàng bên Campuchia đặt hàng trái cây với số lượng lớn nhưng không có hàng để giao.

Hiện nay ở ĐBSCL trái cây sắp vào mùa. Tại các chợ đầu mối trái cây trên địa bàn hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang, nhiều nhất là xoài, ổi, dưa hấu và cam sành…

Các chủ vựa thu mua trái cây phân loại, đóng thùng chuyển theo xe tải tiêu thụ ở TP.HCM, miền Bắc hoặc xuất theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Ông Trần Văn Thanh, chủ vựa thu mua xoài tại chợ đầu mối trái cây ở xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp), cho rằng: Thời gian gần đây các mặt hàng nông sản bị rớt giá mạnh. Trong đó đơn cử như mặt hàng xoài cát sau khi có giá khá cao thì bất ngờ giảm mạnh từ đầu tháng 4, nguyên nhân do cước phí vận chuyển tăng, các điểm thu mua điều chỉnh lại giá để tránh thua lỗ.

17-55-12-vn-chuyen-hng-nong-sn-gp-kho-cuoc-phi-tng-nh-le-hong-vu-1175925461
Một điểm thu mua chuối ở ĐBSCL

Theo ông Thanh, từ giữa tháng 3 khi xoài bắt đầu vào mùa thu hoạch, mỗi ngày tại điểm thu mua của ông bình quân chuyển 10 - 12 tấn xoài bán ra các tỉnh phía Bắc. Do những yếu tố tác động trên nên từ đầu tháng 4 đến nay ông Thanh mở cửa thu mua cầm chừng và chưa xuất bán chuyến xoài nào ra ngoài tỉnh.

Chung qui cũng vì cước phí vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc quá cao, từ 400.000 đến 450.000 đồng/thùng (mỗi thùng từ 50 - 60 kg), tăng gấp 3 - 4 lần so với cước phí vận chuyển trước đây.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm