| Hotline: 0983.970.780

Trải nghiệm 'bia hơi bao cấp' ở Hà Nội

Thứ Bảy 06/06/2020 , 08:21 (GMT+7)

Khác với những quán bia hơi phổ biến khác ở Hà Nội, khách hàng đến đây phải mua tích kê, xếp hàng chờ lấy bia, tự tìm bàn, lấy cốc rồi mới được uống.

Nằm trên phố Quán Thánh, đây có lẽ là một trong những quán bia đặc biệt nhất ở Thủ đô. Khách hàng ở đây cũng đa phần là các cụ hưu trí, đến quán để giải khát sau khi tham gia các câu lạc bộ thể thao gần đó.

Nằm trên phố Quán Thánh, đây có lẽ là một trong những quán bia đặc biệt nhất ở Thủ đô. Khách hàng ở đây cũng đa phần là các cụ hưu trí, đến quán để giải khát sau khi tham gia các câu lạc bộ thể thao gần đó.

Khi đến quán bia, khách hàng phải vào quầy mua tích kê. Tích kê ở đây được bán lẻ tương đương với từng cốc hoặc 1 dây 5 chiếc tương đương với 1 ca bia.

Khi đến quán bia, khách hàng phải vào quầy mua tích kê. Tích kê ở đây được bán lẻ tương đương với từng cốc hoặc 1 dây 5 chiếc tương đương với 1 ca bia.

Giá bán bia ở đây cũng như mặt bằng chung bia hơi Hà Nội, mỗi cốc 10.000 đồng, cả ca thì có giá 50.000 đồng, có thể rót được khoảng 5 cốc.

Giá bán bia ở đây cũng như mặt bằng chung bia hơi Hà Nội, mỗi cốc 10.000 đồng, cả ca thì có giá 50.000 đồng, có thể rót được khoảng 5 cốc.

Tích kê bia được bán theo ngày, sau khi mua, khách sẽ ra xếp hàng ở nơi rót, tùy theo lượng tích kê của mình mà lấy bia. Theo kinh nghiệm của những người thường xuyên ghé quán, nếu muốn uống nhiều thì nên mua tích kê sớm rồi uống đến đâu đổi bia đến đấy vì vào giờ cao điểm lượng người mua rất đông.

Tích kê bia được bán theo ngày, sau khi mua, khách sẽ ra xếp hàng ở nơi rót, tùy theo lượng tích kê của mình mà lấy bia. Theo kinh nghiệm của những người thường xuyên ghé quán, nếu muốn uống nhiều thì nên mua tích kê sớm rồi uống đến đâu đổi bia đến đấy vì vào giờ cao điểm lượng người mua rất đông.

Vì chủ yếu là bán bia, nên đồ ăn của quán cũng hạn chế, không phong phú như các quán bia khác ở Hà Nội. Các món ăn chủ yếu là đồ nguội như lạc luộc, bánh đa, nem chua, nem phùng...

Vì chủ yếu là bán bia, nên đồ ăn của quán cũng hạn chế, không phong phú như các quán bia khác ở Hà Nội. Các món ăn chủ yếu là đồ nguội như lạc luộc, bánh đa, nem chua, nem phùng...

Những món đồ ăn đơn giản của quán, phù hợp với những chầu bia nhanh gọn vào mùa hè ở Hà Nội. Khác với bia, đồ ăn ở đây có thể mua trực tiếp ngay tại quầy, không cần tích kê.

Những món đồ ăn đơn giản của quán, phù hợp với những chầu bia nhanh gọn vào mùa hè ở Hà Nội. Khác với bia, đồ ăn ở đây có thể mua trực tiếp ngay tại quầy, không cần tích kê.

Sau khi nhận bia và đồ ăn, khách sẽ tự tìm quán, tự lấy cốc rồi mới được bắt đầu thưởng thức. Cốc uống bia cũng là loại cốc thủy tinh xanh, gắn liền với hình ảnh bia hơi Hà Nội từ hàng chục năm qua.

Sau khi nhận bia và đồ ăn, khách sẽ tự tìm quán, tự lấy cốc rồi mới được bắt đầu thưởng thức. Cốc uống bia cũng là loại cốc thủy tinh xanh, gắn liền với hình ảnh bia hơi Hà Nội từ hàng chục năm qua.

Mặc dù đồ ăn hạn chế nhưng điểm đặc biệt của quán bia này là khách hàng có thể thoải mái mang đồ ăn từ ngoài vào mà không hề bị tính thêm phí.

Mặc dù đồ ăn hạn chế nhưng điểm đặc biệt của quán bia này là khách hàng có thể thoải mái mang đồ ăn từ ngoài vào mà không hề bị tính thêm phí.

Một điểm khác biệt nữa của quán so với phần còn lại ở Hà Nội là việc hết bia khá sớm, không bán muộn như các quán bia hơi khác và nếu đến vào giờ cao điểm từ 17-18h thì khách sẽ phải xếp hàng khá lâu và khó tìm bàn trống.

Một điểm khác biệt nữa của quán so với phần còn lại ở Hà Nội là việc hết bia khá sớm, không bán muộn như các quán bia hơi khác và nếu đến vào giờ cao điểm từ 17-18h thì khách sẽ phải xếp hàng khá lâu và khó tìm bàn trống.

Xem thêm
Xâm nhập mặn tại ĐBSCL có xu hướng sớm hơn 1 - 1,5 tháng

Xâm nhập mặn tại ĐBSCL có xu hướng sớm hơn 1 - 1,5 tháng. Khẩn trương phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ bảo vệ lúa xuân. Hàng trăm tấn rong mơ trôi dạt vào vùng biển Hải Phòng. Trồng lúa hữu cơ lợi nhuận trên 36,5 triệu đồng/ha.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Phòng, chống bệnh dại cho hơn 58.000 con chó, mèo mùa nắng nóng

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng tăng cường tuyên truyền đến người nuôi, đồng thời tiêm vacxin cho hơn 58.000 con chó mèo phòng ngừa bệnh dại mùa nắng nóng.

Trạm bơm Tân Mỹ: Cứu cánh hiệu quả mùa nắng hạn

Bình Dương Việc đưa vào vận hành, khai thác các trạm bơm thủy lợi đã giúp cho nông dân huyện Bắc Tân Uyên không phải gồng mình chống chọi trước nắng hạn.

Bình luận mới nhất