| Hotline: 0983.970.780

Trên 20 gian hàng OCOP 3, 4 sao quảng bá tại Festival 'Về miền Quan họ-2023'

Thứ Hai 20/02/2023 , 15:40 (GMT+7)

Festival 'Về miền Quan họ - 2023', kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh sẽ diễn ra từ 24/02 đến 28/02 tại tỉnh Bắc Ninh.

Sáng 20/2 diễn ra họp báo Festival "Về miền Quan họ - 2023", kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.

Ông Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Họp báo Festival 'Về miền Quan họ - 2023'. Ảnh: Quang Linh. 

Ông Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Họp báo Festival "Về miền Quan họ - 2023". Ảnh: Quang Linh. 

Thông tin tại buổi họp báo, ông Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, Festival "Về miền Quan họ - 2023" sẽ diễn ra từ 24/02 đến 28/02 tại các huyện và thành phố trong tỉnh Bắc Ninh với các hoạt động đặc sắc, hấp dẫn.

Sự kiện năm nay không chỉ đưa làn điệu Quan họ gần gũi hơn tới du khách trong và ngoài nước mà còn khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội và sức sống của di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Trong đó, Lễ khai mạc Festival với chủ đề: “Miền di sản - Tinh hoa và bản sắc” diễn ra vào 20 giờ ngày 25/02 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh; Chương trình hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền diễn ra từ 20 giờ, ngày 26/02 tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan, thành phố Bắc Ninh.

Bên cạnh đó là không gian “Hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền” diễn ra từ ngày 24/02 đến 28/02 tại khu vực phía trước công viên Tượng đài Nguyễn Văn Cừ (làn 2 đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh);...

Festival 'Về miền Quan họ - 2023' đang hoàn thành những bước chuẩn bị cuối trước ngày diễn ra. Ảnh: Quang Linh. 

Festival "Về miền Quan họ - 2023" đang hoàn thành những bước chuẩn bị cuối trước ngày diễn ra. Ảnh: Quang Linh. 

Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho biết, Festival "Về miền Quan họ - 2023" có sự tham gia của các tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền có Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh như: Hát Xoan Phú Thọ, Ví Giặm Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh), Nhã nhạc cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk), Đờn ca tài tử Nam bộ (Bạc Liêu),...

Bên cạnh đó, Festival cũng tổ chức các hoạt động trải nghiệm đường phố, trò chơi dân gian như: Biểu diễn Múa rối nước làng Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành; Thả diều, chạy ró, thổi cơm, bắt chạch trong chum, đập niêu, trồng cây đu, đi cà kheo, trình diễn kéo co làng Hữu Chấp; thi Tổ tôm điếm;...

Trả lời câu hỏi của Báo Nông nghiệp Việt Nam về hoạt động quảng bá các sản phẩm OCOP tại Festival, lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Ninh cho biết, theo kế hoạch sẽ có trên 20 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP 3 và 4 sao của mảnh đất Kinh Bắc tới du khách, ban tổ chức đang hoàn thiện và kiểm tra các khâu cuối trước ngày khai mạc. 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.