Theo đó, các nhà khoa học tại Philippines sẽ sử dụng một phương pháp nhân giống tiên tiến có thể phát hiện các gen từ hạt gạo đã có sẵn những đặc điểm mong muốn và kết hợp chúng vào các giống lúa khác để tăng năng suất.
Ông Shalabh Dixit, thuộc Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế cho biết: "Nhiệt độ tăng đôi khi dẫn đến giảm năng suất lúa. Khi nước biển dâng, vùng ven biển bị ngập trong nước mặn, độ mặn tăng lại là một khía cạnh giảm năng suất. Tất cả những yếu tố này thực sự ảnh hưởng đến năng suất lúa ở các khu vực trồng trọt khác nhau".
Các nhà nghiên cứu cũng đang tập trung nghiên cứu những giống lúa chống chọi tốt hơn với môi trường khắc nghiệt như hạn hán, lũ lụt và mực nước biển dâng.
Qua đó, họ kỳ vọng sẽ giúp nông dân trở nên kiên cường hơn và đối phó tốt hơn với tác động của biến đổi khí hậu.
Những nghiên cứu trên được cho là rất có ý nghĩa nhằm đảm bảo phát triển nền nông nghiệp bền vững.
Hiện tượng El Nino sẽ trở lại và gây ảnh hưởng xấu đến khí hậu toàn cầu
Các mô hình khí hậu cho thấy hiện tượng El Nino sẽ trở lại vào cuối năm 2023, hơn 3 năm sau khi hiện tượng La Nina xuất hiện trên Thái Bình Dương.
Trái với La Nina gây mưa lũ và phần nào giúp hạ nhiệt độ Trái đất, hiện tượng El Nino xảy ra khi gió thổi về phía tây dọc theo đường xích đạo chậm lại và nước ấm bị đẩy về phía đông, khiến nhiệt độ bề mặt đại dương ấm hơn. Hiện tượng này thường xuất hiện khoảng 3-4 năm/lần và kéo dài 8-12 tháng.
Ông Friederike Otto - Giảng viên tại Viện Grantham của Đại học Hoàng gia London (Anh) cho rằng: "Nếu El Nino mạnh lên, rất có thể năm 2023 sẽ còn nóng hơn năm 2016 khi xét đến việc thế giới tiếp tục ấm lên do con người vẫn đốt nhiên liệu hóa thạch".