| Hotline: 0983.970.780

Triển khai hoạt động Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam tại Hà Nội

Thứ Hai 25/01/2021 , 10:24 (GMT+7)

Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP. Hà Nội vừa triển khai hoạt động Cổng thông tin DVVL tại Hà Nội và tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề CNTT.

Các đại biểu bấm nút chính thức triển khai hoạt động Cổng thông tin dịch vụ việc làm Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: CVL.

Các đại biểu bấm nút chính thức triển khai hoạt động Cổng thông tin dịch vụ việc làm Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: CVL.

Mới đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hà Nội vừa triển khai hoạt động Cổng thông tin Dịch vụ việc làm (ESIP) và tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Bộ LĐ – TB&XH Lê Văn Thanh cho biết: Cổng thông tin dịch vụ việc làm là kết quả quan trọng trong việc thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật mạng thông tin việc làm sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ – TB&XH) giao Cục Việc làm triển khai.

Trước mắt, cổng thông tin dịch vụ việc làm sẽ triển khai tại 2 địa bàn có thị trường lao động phát triển nhất cả nước là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Qua đó, thực hiện mục tiêu xây dựng mạng thông tin việc làm, tạo lập bộ cơ sở dữ liệu người tìm việc –việc tìm người trên cả nước, hỗ trợ hoạt động của các TTDVVL thuộc ngành LĐ – TB&XH tại 63 tỉnh/thành phố, dự án hỗ trợ xây dựng Cổng thông tin việc làm được kết nối và chia sẻ trên toàn quốc. Đây là hoạt động đặc biệt quan trọng, phù hợp với bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh số hoá trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Người lao động tìm hiểu thông tin tại phiên giao dịch việc làm. Ảnh: CVL.

Người lao động tìm hiểu thông tin tại phiên giao dịch việc làm. Ảnh: CVL.

Trong thời gian tới, Cục Việc làm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ – TB&XH TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để chỉ đạo Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm của 2 địa phương này để đẩy mạnh công tác triển khai đáp ứng nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất kế hoạch triển khai toàn diện với 63 Trung tâm Dịch vụ việc làm trên cả nước.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội: Triển khai Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam tại Hà Nội và Tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Công nghệ thông tin ngày hôm nay với mục tiêu nhằm đẩy mạnh số hoá trong các hoạt động Thông tin thị trường lao động, mạng giao dịch việc làm, tạo lập môi trường giao dịch trực tuyến cho người lao động và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu người tìm việc – việc tìm người, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động trực tiếp tương tác và kết nối thông tin việc làm, tham gia các phiên giao dịch việc làm trực tuyến… dữ liệu được kết nối và chia sẻ trên toàn quốc.

Đồng thời, phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin năm 2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng, được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin.

‘Đây là hoạt động thiết thực, quan trọng, phù hợp với bối cảnh Chính phủ cũng như thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh số hoá trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội’. Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm