| Hotline: 0983.970.780

Triển khai sớm hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19

Thứ Ba 13/07/2021 , 18:13 (GMT+7)

Bà Rịa – Vũng Tàu Tỉnh đang triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, dự kiến số tiền hỗ trợ lên đến 205 tỉ đồng…

Trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh BR - VT là địa chỉ quen thuộc của người lao động và doanh nghiệp. Ảnh: MV.

Trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh BR - VT là địa chỉ quen thuộc của người lao động và doanh nghiệp. Ảnh: MV.

Ngày 12/7, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) vừa thực hiện kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh BR-VT, một số nhóm đối tượng được hỗ trợ, cụ thể như: 20.000 NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; 15.000 người chấm dứt hợp đồng lao động là 1 triệu đồng/người; 3.000 NLĐ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, ngoài mức hưởng theo nhóm đối tượng bị NLĐ hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương, chấm dứt HĐLĐ, ngừng việc còn được hưởng thêm mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người; 130 người là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập với mức hỗ trợ hơn 3,7 triệu đồng/người. 20.000 người thuộc nhóm đối tượng NSDLĐ vay vốn trả lương cho NLĐ ngừng việc, phục hồi sản xuất (do Ngân hàng CSXH cho vay), mức hỗ trợ 3 tháng lương tối thiểu của NLĐ tại DN.

Còn 5.000 hộ kinh doanh ngừng hoạt động là 3 triệu đồng/hộ. 1.000 trẻ em đang điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc thuộc diện F1 phải cách ly y tế là 1 triệu đồng/trẻ. 200 người F0 và 20.000 người F1 được hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày, thời gian hưởng tối đa 45 ngày (F0) và 21 ngày (F1).

Đối với NSDLĐ vay vốn trả lương cho NLĐ ngừng việc, phục hồi sản xuất được hỗ trợ vay tối đa 3 tháng lương tối thiểu của NLĐ tại doanh nghiệp... và nhiều trường hợp khác theo chính sách. Riêng NLĐ không có hợp đồng lao động (lao động tự do) mất việc, UBND tỉnh BR-VT sẽ quyết định về đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ và hướng dẫn triển khai sau. Với nhóm đối tượng giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp lao động, bệnh nghề nghiệp, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ kinh phí đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ do Quỹ BHXH hỗ trợ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh BR-VT cũng đã đồng ý với chủ trương hỗ trợ cho những người bán vé số trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong 15 ngày khi hoạt động này bị tạm dừng (từ ngày 9/7 đến hết ngày 23/7), người bán vé số lẻ, đại lý cũng được xét nghiệm Covid-19. Cụ thể, với mức là 50.000 đồng/ngày/người, mỗi người bán vé số có thể nhận được 750.000 đồng hỗ trợ. Nguồn hỗ trợ trên được lấy từ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT.

Người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cần được hỗ trợ nhằm giảm bớt một phần khó khăn. Ảnh: MV.

Người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cần được hỗ trợ nhằm giảm bớt một phần khó khăn. Ảnh: MV.

Để triển khai, tỉnh BR-VT đã yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương để hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ nêu trên… Việc hỗ trợ phải đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Dự kiến, trên địa bàn tỉnh BR-VT sẽ có hơn 104.300 đối tượng được thụ hưởng chính sách trên với tổng kinh phí hỗ trợ trên 205 tỉ đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ và phục vụ hoạt động chi trả cho các nhóm đối tượng trên được trích từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh (bao gồm 3 cấp tỉnh, huyện, xã), nguồn cải cách tiền lương còn dư, quỹ dự trữ tài chính địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ này là động thái kịp thời và rất ý nghĩa của tỉnh BR-VT giúp cho NLĐ, NSDLĐ giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, bảo đảm đời sống và an toàn cho NLĐ.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ là động thái kịp thời và rất ý nghĩa của tỉnh BR-VT giúp cho NLĐ vượt qua khó khăn vì đại dịch Covid -19. Ảnh: MV.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ là động thái kịp thời và rất ý nghĩa của tỉnh BR-VT giúp cho NLĐ vượt qua khó khăn vì đại dịch Covid -19. Ảnh: MV.

Trao đổi với NNVN, ông Phạm Quang Việt, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh BR-VT cho biết: “Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19, chúng tôi giao dịch tất cả thông tin việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp hay hỗ trợ thất nghiệp đều thông qua mạng.

Kể từ ngày 14/7, tất cả các thủ tục thông báo thất nghiệp của người lao động đều gửi qua bưu điện, chúng tôi luôn trên tinh thần sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ cho người lao động khi có nhu cầu về việc làm và bảo hiểm hỗ trợ thất nghiệp”.

Theo ông Việt, thực tế do tác động của dịch Covid -19 kiến quy mô sản xuất của các doanh nghiệp bị thu hẹp lại, từ đó kéo theo tỉ lệ người lao động bị thất nghiệp cũng tăng lên. Cụ thể như năm 2020, trên địa bàn tỉnh BR-VT mức độ người lao động bị thất nghiệp khoảng 20.000 người và đến năm nay số lượng người thất nghiệp có thể tăng hơn vì diễn biến dịch Covid -19 đang rất phức tạp.

Hiện nay, xu hướng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT cũng đang dần thu hẹp. Trong số người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia vào bảo hiểm thất nghiệp hiện cũng còn rất khiêm tốt, chiếm khoảng 30%.       

“Trong thời gian qua chủ yếu một số lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, kinh doanh lưu trú, nhà hàng và đời sống nhân dân đã bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid -19. Do đó, tỉnh BR-VT và các địa phương đang nhanh chóng triển khai các gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh của Chính phủ bảo đảm sát thực tế, đúng đối tượng. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền, khuyến khích người dân mua hàng online nhằm tránh tập trung đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm”, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT cho biết.

Xem thêm
Ngành tôm toàn cầu sẽ tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2024

Các thị trường quan trọng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ có sự cải thiện nhẹ về nhu cầu tiêu thụ tôm, nhưng khó khăn vẫn còn nhiều.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ trồng thêm 2.000ha chuối trong năm 2024

TP.HCM Bầu Đức cho biết, năm 2024 không thoái vốn, cố gắng xóa nợ và rất thận trọng trong đầu tư, tiếp tục kiên trì với 'hai cây, một con' gồm chuối, sầu riêng và heo.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm