| Hotline: 0983.970.780

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 140 tỷ đồng

Thứ Bảy 03/02/2018 , 10:32 (GMT+7)

Theo đó, từ tháng 6/2016, Trung làm đại lý cho 10 “nhà cái” có địa chỉ ở nước ngoài, mở nhiều tài khoản và giới thiệu, tổ chức cho người khác đánh bạc...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khen thưởng lực lượng với thành tích phá án

Sáng 3/2, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Thành Trung (36 tuổi, ở khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, khởi tố, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can về tội “Đánh bạc” để tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo đó, từ tháng 6/2016, Trung làm đại lý cho 10 “nhà cái” có địa chỉ ở nước ngoài, mở nhiều tài khoản và giới thiệu, tổ chức cho người khác đánh bạc. Chỉ riêng từ tháng 10.2017 đến nay, đối tượng này đã tổ chức cho 2.508 lượt người tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet với số tiền lên đến 140 tỉ đồng. Trung thu lợi bất chính 851 triệu đồng từ việc hưởng hoa hồng của “nhà cái”.

Sau khi nắm được quy luật hoạt động của đường dây này, với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 12/1 vừa qua, Công an TP Tam Kỳ tiến hành giữ người, khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thành Trung và thu giữ, tạm giữ 1 laptop, 95 triệu đồng, 1 ô tô hiệu Land Rover cùng nhiều tang vật khác.

Trước đó, chiều 2/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã khen thưởng nóng Công an TP Tam Kỳ vì đã phá án thành công. Bên cạnh đó, khen thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh (PC45) với thành tích bắt giữ nhanh chóng nghi phạm giết bác ruột của mình khi đang tìm cách chạy trốn qua nước bạn Lào./.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất