| Hotline: 0983.970.780

Trồng gấc xuất khẩu

Thứ Ba 16/09/2014 , 08:15 (GMT+7)

Trái gấc đang được thị trường nhiều nước ưa chuộng như Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan… song sản lượng đáp ứng còn hạn chế.

Được nhiều người biết đến với hàng loạt sáng kiến nuôi chim bồ câu, chim trĩ, trồng lan... mới đây anh Lê Văn Hiệp (SN 1979, xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) đã liên kết với các hộ dân trồng gấc lai cao sản của Mỹ, với tham vọng tạo nguồn hàng lớn để xuất khẩu.

Mong muốn thay đổi cuộc sống trên mảnh đất quê mình luôn là khát khao cháy bỏng của người nông dân trẻ ham học hỏi Lê Văn Hiệp. Ước mơ làm giàu bằng nghề nông luôn là động lực thôi thúc anh không ngừng học hỏi, dày công tìm tòi sáng kiến cũng như mô hình mới.

Một dịp anh biết được thông tin có vị bác sĩ ở Hà Nội đã chế tạo thành công một loại dược liệu chữa bệnh từ tinh dầu gấc. Thấy hay, anh Hiệp lên mạng tìm hiểu thông tin cũng như mua đủ các loại sách báo viết về cây gấc để đọc.

Sau một thời gian tìm hiểu, anh thấy trái gấc có rất nhiều chất quý có thể bào chế các loại thuốc cho người bị nhiễm chất độc da cam, giúp sáng mắt, bồi bổ cơ thể... Qua tìm hiểu anh thấy giống gấc phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương mình nên quyết định trồng thử.

Anh Hiệp đã bỏ ra hàng chục triệu đồng cải tạo 4 ha đất bạc màu đang trồng khoai mì kém hiệu quả để đầu tư cây gấc, lắp hệ thống tưới tiêu, giàn tưới theo đúng quy chuẩn. Năm 2103 anh xuống TP.HCM mua 4.000 cây gấc giống của một đơn vị uy tín.

“Trồng gấc ăn thua là ở khâu chọn giống. Cây gấc truyền thống thường cho quả bé, vỏ dày, thịt ít nên tôi quyết chọn giống gấc lai cao sản của Mỹ, dù giá có cao hơn nhưng cho quả to, năng suất cao, hàm lượng dinh dưỡng cũng cao hơn so với giống gấc cũ. Gấc lai cao sản cũng đang được thị trường nước ngoài rất ưa chuộng”, anh Hiệp chia sẻ.

Anh Hiệp khuyến cáo, sau mỗi vụ thu hoạch bà con nên cắt gốc, chỉ để lại 10 - 15 cm để cây nảy mầm ra những dây mới, đồng thời cắt ghép các giống gấc lai vào gốc gấc cũ. Trong thời gian gấc chưa leo giàn, có thể tận dụng diện tích để trồng xen canh một số loại rau màu ngắn ngày để kiếm thêm thu nhập.

Cây gấc dễ sống, phù hợp với nhiều loại đất khác nhau nhưng lại dễ bị bệnh, vì thế để chăm sóc tốt vườn gấc của mình, anh Hiệp phải thường xuyên đọc thêm các tài liệu hướng dẫn từ sách báo để phòng trừ các loại dịch hại thường gặp. Những lúc vườn cây nhà anh gặp bệnh nặng thì có cán bộ khuyến nông của huyện xuống hỗ trợ ngay nên gấc phát triển rất tốt.

Qua chưa đầy một năm, vườn gấc nhà anh Hiệp đã cho thu hoạch lứa đầu. Với diện tích 4 ha, lứa đầu tiên anh thu hoạch được gần 15 tấn, xuất bán với giá 13 ngàn đồng/kg cho thu nhập trên 200 triệu đồng.

Về thị trường tiêu thụ sản phẩm gấc, anh Hiệp cho biết: “Trái gấc đang được thị trường nhiều nước ưa chuộng như Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan… song sản lượng đáp ứng còn hạn chế. Hiện sản phẩm chủ yếu cung cấp cho Cty Chế biến dầu thực vật và thực phẩm Việt Nam (VNPOFOOD) ở Hà Nội".

Để tăng sản lượng đáp ứng cho đơn hàng đã ký với Cty Xuất khẩu nông sản Việt (TP.HCM) xuất khẩu gấc đi Hà Lan, anh Hiệp đã liên kết với 12 hộ dân ở xã Suối Trầu (huyện Long Thành) trồng 20 ha gấc và giới thiệu giống gấc cao sản của Mỹ cho nông dân ở Bình Phước. Anh còn sáng chế thành công máy sấy gấc...

Theo anh Hiệp, gấc có tuổi thọ sinh trưởng khá dài có thể cho thu hoạch trong vòng từ 10-15 năm, qua năm thứ 3 thì năng suất cây gấc sẽ đi vào ổn định, những năm về sau năng suất càng cao, ước tính khoảng 10 - 15 tấn/ha. Với 4 ha gấc, mỗi năm nhà anh thu không dưới 500 triệu đồng.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm