| Hotline: 0983.970.780

Trump đề xuất hoãn bầu cử Mỹ vì lo gian lận phiếu 'lớn nhất lịch sử'

Thứ Năm 30/07/2020 , 22:20 (GMT+7)

Tổng thống Donald Trump ngày 30/7 đề xuất hoãn bầu cử năm nay vì cho rằng hình thức bỏ phiếu mới giữa đại dịch Covid-19 sẽ dẫn đến gian lận quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

“Hoãn bầu cử Mỹ cho đến khi mọi người có thể bỏ phiếu an toàn, chính xác???”, Tổng thống Donald Trump viết trên tài khoản Twitter cá nhân. “Với bỏ phiếu phổ thông qua thư (không phải bỏ phiếu vắng mặt - phương án tốt), 2020 sẽ là năm bầu cử thiếu chính xác và gian lận lớn nhất lịch sử. Đó sẽ là sự xấu hổ lớn đối với Mỹ”.

Mỹ chưa từng hoãn bầu cử tổng thống, thậm chí sự kiện này còn diễn ra trong giai đoạn nội chiến.

Trong mọi kịch bản, khả năng hoãn bầu cử tổng thống khó xảy ra. Chỉ quốc hội có thể thay đổi ngày bỏ phiếu, theo luật là vào thứ Ba đầu tiên sau ngày 1/11, và phe Dân chủ đang kiểm soát Hạ viện. Ngày bầu cử năm nay là 3/11.

Trump, đảng Cộng hòa, trước đó nhấn mạnh ông không có vấn đề gì với việc tham gia bầu cử tổng thống và dự kiến đối đầu ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Tuy nhiên, khi ngày bầu cử đến gần, ông chủ Nhà Trắng phản đối ý định của phe Dân chủ trong việc tăng bỏ phiếu qua thư, cho rằng việc này sẽ thúc đẩy gian lận và cử tri Mỹ vẫn nên xếp hàng tại các điểm đặt hòm phiếu như bình thường.

Phía Dân chủ cho rằng không có bằng chứng về nguy cơ gian lận, thay vào đó, cần tăng nỗ lực cải thiện hệ thống chuyển phát phức tạp dùng trong bỏ phiếu qua thư.

Đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát tại nhiều bang ở Mỹ, gần đây nhất là các bang nghiêng về phe Cộng hòa như Florida và Texas. Trong quá trình bỏ phiếu sơ bộ hồi đầu năm, một số bang đã hoãn bỏ phiếu hoặc đặt ít hòm phiếu hơn.

Covid-19 còn thay đổi cách hai ứng viên tranh cử. Ông Trump đã phải hủy nhiều sự kiện đông người trong kế hoạch trong khi ông Biden chủ yếu vận động tranh cử tại bang quê nhà Delaware.

(Theo AFP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất