| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc chính thức cấm tiêu thụ động vật hoang dã

Thứ Ba 25/02/2020 , 16:54 (GMT+7)

Sự bùng phát của coronavirus đã khiến cơ quan lập pháp Trung Quốc ra quyết định nhanh chóng cấm vĩnh viễn các hoạt động tiêu thụ động vật hoang dã.

Cầy hương là một trong số những động vật hoang dã từng được phép buôn bán và tiêu thụ ở Trung Quốc. Ảnh: AFP

Cầy hương là một trong số những động vật hoang dã từng được phép buôn bán và tiêu thụ ở Trung Quốc. Ảnh: AFP

Quyết định có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày 24/2 được công bố trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp ở Trung Quốc vẫn diễn biến khó lường, buộc nước này phải hoãn phiên họp Quốc hội thường niên lần đầu tiên trong lịch sử, dự kiến khai mạc vào 5/3 tới.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc tuyên bố, tất cả các loài động vật hoang dã trong danh mục cần được bảo vệ bao gồm cả ở trên cạn, biết bay, dưới nước, có thể nhân giống và nuôi trồng đều bị cấm tiêu thụ.

Giới chức Trung Quốc tịch thu một con kỳ nhông bày bán ở chợ Hoa Nam Vũ Hán hôm 27/1/2020. Ảnh: Chinadaily

Giới chức Trung Quốc tịch thu một con kỳ nhông bày bán ở chợ Hoa Nam Vũ Hán hôm 27/1/2020. Ảnh: Chinadaily

Quyết định mới cũng đề nghị xử phạt nghiêm khắc tệ nạn săn bắn, buôn bán và vận chuyển động vật hoang dã trong danh mục bảo tồn và tuân thủ pháp luật hiện hành.

Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Chấn Vũ (Li Zhanshu) cho biết, cuộc chiến chống dịch bệnh nCoV dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình hiện đã có nhiều bước tiến tích cực. Theo đó, ông Dương cho biết, quyết định mới nhất của cơ quan lập pháp cao nhất đất nước là nhằm bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của nhân dân, đồng thời yêu cầu các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc.

Tính đến nay, coronavirus đã lây nhiễm cho khoảng gần 80 ngàn người tại Trung Quốc khiến 2.592 ca tử vong.

Nhiều bộ phận của gấu đen ở tỉnh Tứ Xuyên bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ trong chiến dịch truy quét vừa qua. Ảnh: China Daily

Nhiều bộ phận của gấu đen ở tỉnh Tứ Xuyên bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ trong chiến dịch truy quét vừa qua. Ảnh: China Daily

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, virus nguy hiểm này được cho là đã xuất hiện tại một chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), nơi động vật hoang dã được buôn bán bất hợp pháp và cũng là tâm điểm của dịch bệnh.

Người phát ngôn của cơ quan lập pháp Trung Quốc Zang Tiewei cho biết, quyết định vừa có hiệu lực bao gồm tám điều, trong đó nổi bật là cấm tiêu thụ động vật hoang dã.

“Riêng đối với những động vật là gia súc và gia cầm phổ biến như lợn, gà vịt và cừu, thỏ… không nằm trong diện này. Tuy nhiên, những loại này cũng cần phải được quản lý theo danh mục và thời gian tới các cơ quan chính phủ liên quan sẽ sửa đổi soạn thảo và công khai nhằm tuân thủ các bước kiểm soát nhân nuôi và kiểm dịch nghiêm ngặt. Quyết định mới cũng có thể gây phương hại về kinh tế đối với những hộ đang nuôi những loài vật hiện đã bị cấm. Do vậy chính quyền các địa phương cần sớm hỗ trợ và bồi thường để người dân điều chỉnh và chuyển đổi", ông Yang nói.

Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt liên quan đến nhân nuôi động vật hoang dã sử dụng cho các mục đích nghiên cứu khoa học, sản xuất thuốc và trưng bày cũng sẽ áp dụng theo chuẩn mới nghiêm ngặt hơn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm