| Hotline: 0983.970.780

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương động viên lực lượng chữa cháy rừng Hà Tĩnh

Chủ Nhật 30/06/2019 , 19:17 (GMT+7)

Trưa 30/6, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã đến động viên, chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Ông Phạm Minh Chính ghi nhận nỗ lực dập lửa tại huyện Nghi Xuân của các lực lượng chức năng 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Sau khi thị sát thực tế khu vực rừng thông phòng hộ bị “giặc lửa” thiêu rụi, ông Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi gia đình bà Nguyễn Thị Thực, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Ngôi nhà bà Thực nằm ngay dưới chân núi Hồng Lĩnh, cách đám cháy khoảng 30m.

Tại đây, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương hoan nghênh, đánh giá cao các lực lượng của 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An trong 3 ngày qua đã nỗ lực khống chế đám cháy, đồng thời ghi nhận sự phối hợp của quân dân và chính quyền địa phương trong việc chữa cháy rừng.

Tuy nhiên, hiện lửa mới chỉ khống chế không lan rộng, chưa được dập tắt hoàn toàn nên còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. “Bằng mọi cách trong ngày hôm nay Hà Tĩnh phải dập tắt các đám cháy, sớm ổn định tình hình đời sống cho nhân dân”, ông Phạm Minh Chính đề nghị.

Ngoài kiểm tra, động viên lực lượng chữa cháy rừng tại huyện Nghi Xuân, trong chiều nay Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng đã đi kiểm tra công tác chữa cháy rừng tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Trước đó, trưa ngày 28/6, một vụ cháy rừng lớn đã xảy ra tại đồi thông phòng hộ, thuộc thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Trong thời gian 3 ngày, đám cháy đã bùng phát lại 2 lần, cháy lan sang xã Xuân Hồng, thiêu rụi gần 100ha rừng. 

Đến chiều nay (30/6) vụ cháy rừng mới cơ bản được khống chế.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất