| Hotline: 0983.970.780

Trường cao đẳng Nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh: Đoàn kết quyết định thành công

Thứ Ba 15/11/2016 , 14:05 (GMT+7)

Cũng như bao lần đứng trên bục giảng nhìn xuống hàng ngàn học sinh, sinh viên nhưng hôm nay (15/11), NGƯT Nguyễn Hồng Nam, Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh lại thấy bồi hồi, xúc động...

Cũng như bao lần đứng trên bục giảng nhìn xuống hàng ngàn học sinh, sinh viên nhưng hôm nay (15/11), NGƯT Nguyễn Hồng Nam, Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh lại thấy bồi hồi, xúc động bởi trải qua bao vất vả, khó khăn trong suốt 45 năm qua, nhà trường đã xây dựng và trưởng thành vượt bậc.

hieu-truong-nm151931442
 

Nửa thế kỷ đoàn kết

Tiền thân là trường Công nhân Xây dựng, giai đoạn 1971- 1995 là thời kỳ khó khăn nhất của nhà trường bởi đúng lúc diễn ra cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của giặc Mỹ, song công tác đào tạo vẫn đi vào nề nếp.

Trong giai đoạn này trường đào tạo thợ bậc 2/7, thời gian đào tạo 12 tháng với 4 nghề nề, mộc, cốt thép và bê tông. Đất nước hoà bình, từ năm 1971- 1995, nhà trường tiếp tục được Bộ Thủy lợi (cũ) giao đào tạo thợ bậc 3/7 với thời gian 36 tháng, sau rút xuống 24 tháng.

Được giao nhiệm vụ bồi dưỡng công nhân lao động hợp tác, học nghề ở Liên Xô và các nước Đông Âu, từ năm 1995 - 2001, quy mô tuyển sinh của trường đã tăng lên 450 - 500 học sinh, gấp đôi so với trước năm 1988.

Đồng thời nâng từ 4 lên 7 nghề trong đó mở 3 nghề mới là điện công nghiệp và xây dựng, cơ điện nông thôn, cấp thoát nước nông thôn và đô thị. Bên cạnh đào tạo nghề bậc 3/7, trường còn tổ chức thi nâng bậc thợ 4/7, 5/7, 6/7 và 7/7 cho công nhân các đơn vị trong và ngoài ngành.

Nhà trường thực sự trưởng thành kể từ năm 2009, khi chính thức nâng cấp thành Trường CĐ Nghề cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh. Với định hướng phát triển nguồn nhân lực của Bộ NN-PTNT, trường chủ động từng bước mở rộng quy mô đào tạo trên cơ sở đảm bảo chất lượng.

Quy mô tuyển sinh hàng năm từ 1.100 - 1.480 HSSV chính quy; đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng bậc từ 300 - 500 HSSV, đưa tổng quy mô đào tạo lên 3.200 - 3.500 HSSV.

Ngành nghề đào tạo được mở rộng, bên cạnh các nghề kỹ thuật truyền thống nhà trường đã mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, công nghệ thông tin, cơ điện nông thôn; đến nay trường đã đào tạo 10 nghề trình độ Cao đẳng nghề, 16 nghề trình độ Trung cấp nghề và 11 nghề trình độ sơ cấp nghề.

Học đi đôi với hành

Song có một niềm vui luôn thường trực trong vị "thuyền trưởng" Nguyễn Hồng Nam chính là từ năm 2009 đến nay, “thương hiệu” HSSV do trường đào tạo đã được nhiều doanh nghiệp tin tưởng, tuyển dụng.

tt-tro-hcld-hng-1151945852
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường
 

Với phương châm “Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, thực tập gắn liền với sản xuất”, HSSV của trường luôn được các Cty tuyển dụng đánh giá cao như Cty Samsung Mobile Việt Nam; Cty Canon Việt Nam, Tabuchi, một số Cty xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi...

Thực tập sản xuất đã mang lại cho nhà trường từ 6 - 10 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, HSSV của trường như những “chiến binh”, lần nào có mặt tham dự các cuộc thi cấp ngành, bộ, quốc gia đều “ẵm” các giải cao.

Để khẳng định chất lượng đào tạo, hàng năm trường đều tự kiểm định chất lượng đào tạo theo bộ tiêu chí do Bộ LĐ-TBXH ban hành, năm 2013 trường còn tham gia kiểm định ngoài và được Bộ LĐ-TBXH công nhận đạt cấp độ 3 (cấp độ cao nhất của công tác kiểm định).

Những nỗ lực, cố gắng của nhà trường đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và phê duyệt trong danh sách 45 trường xây dựng thành trường chất lượng cao đến năm 2020 tại Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014.

“45 năm qua, nhà trường đã đào tạo trên 32.000 học sinh chính khóa và bồi dưỡng tay nghề cho trên 36.000 lượt lao động. Từ 3 nghề đào tạo ngành thuỷ lợi bậc 2/7, đến nay trường đã đào tạo 10 nghề trình độ Cao đẳng, 16 nghề trình độ trung cấp và 11 nghề trình độ sơ cấp. Từ năm 2009 đến nay, năm nào nhà trường cũng tuyển sinh vượt chỉ tiêu – điều mà nhiều cơ sở đào tạo mơ ước.

Tuy nhiên, kết quả trên sẽ không bao giờ có được nếu như chúng tôi có sự đoàn kết, nhất trí nội bộ từ Ban Lãnh đạo đến từng cá nhân, HSSV trong nhà trường. Đó chính là yếu tố then chốt của mọi thành công”, Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Nam nói.

Từ 2009 đến nay, nhà trường đã 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen; UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015; 3 năm liền được Bộ NN-PTNT tặng Cờ thi đua; năm 2011 được Thủ tướng tặng Bằng khen; năm 2014 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 3 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba...

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm